Đối mặt án tù vì cho cá voi sát thủ ăn

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 358)

    [​IMG]
    Một con cá voi sát thủ. Ảnh: National Geographic.​

    Nancy Black, một nhà sinh học kiêm chủ một công ty cung cấp dịch vụ ngắm cá voi, bị buộc tội "hành xử phi pháp" sau khi lực lượng tuần duyên phát hiện bà ném thức ăn cho cá voi sát thủ trong khu bảo tồn hải dương quốc gia trong vịnh Monterey ở phía bắc bang California từ nhiều năm trước, báo Santa Cruz Sentinel đưa tin.

    Bà Nancy thừa nhận rằng bà từng treo những tảng mỡ cá voi trên thành tàu hai lần - vào năm 2004 và 2005 - để nhử cá voi sát thủ tới gần tàu và quay phim chúng.

    Các nhà khoa học của chính phủ Mỹ khẳng định hành vi của Nancy có thể làm thay đổi thói quen kiếm mồi của cá voi sát thủ. Nhà chức trách có thể tịch thu bằng lái tàu và chiếc tàu biển của Nancy. Cơ quan công tố đã buộc tội bà vào ngày 23/4.

    Luật pháp Mỹ cấm hành vi cung cấp thức ăn cho động vật biển trong môi trường hoang dã. Những người phạm luật có thể chịu mức án tối đa một năm tù giam và phải nộp khoản tiền phạt 100.000 USD. Nancy đang đối mặt tội danh nghiêm trọng hơn vì phạm luật nhiều lần và nói dối nhà điều tra về một đoạn video về cá voi sát thủ mà bà từng quay.

    Đoàn Hạnh
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đối mặt án tù vì cho cá voi sát thủ ăn

Share This Page