Đau bụng, chóng mặt sau quan hệ có phải do có thai?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 28, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 451)

    Chu kỳ kinh nguyệt của em khá đều, thường là 30-35 ngày. Ngày 17/2 vừa rồi em có kinh và 19/2 là ngày kinh cuối, thường vào ngày này em sẽ ra rất ít và vợ chồng em có quan hệ vào hôm đó.


    Khoảng 1 tuần sau em thấy trong người khó chịu, đầu thì sốt và người nóng nhưng tay và cảm giác của em thì lại lạnh. Lúc nào em cũng kêu lạnh và đau đầu, bụng thì hơi âm ỉ đau (ngồi làm việc nhiều khi em phải ngả ra sau thì mới thoải mái) và hay hoa mắt chóng mặt nữa. Trước kia em rất ít khi bị như vậy.

    Theo chu kỳ kinh hàng tháng thì em hay có hiện tượng ra huyết trắng và trong khá nhiều báo hiệu trứng rụng, nhưng tháng này em lại không thấy có hiện tượng này. Em có thử que thì vẫn chỉ thấy 1 vạch. Em muốn hỏi với những biểu hiện như thế thì em có thể có thai không? (Thao)

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Loving.

    Trả lời:

    Rụng trứng thưòng xảy ra ở ngày thứ 14 trước ngày thấy kinh đầu tiên của kỳ kinh lần sau.

    Cách nhận biết dấu hiệu rụng trứng là: Vào những ngày khoảng giữa kỳ kinh, người phụ nữ cảm thấy ngực căng đau, âm đạo ra chất nhầy nhiều hơn, chất nhầy trong và loãng như lòng trắng trứng, ham muốn tình dục cũng mãnh liệt hơn. Cổ tử cung mở to hơn. Nhiệt độ cơ thể tăng lên do tăng nồng độ hoóc môn progesterone.

    Vòng kinh của bạn dao động từ 30 đến 35 ngày thì dự kiến rụng trứng sẽ xảy ra từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 21 của vòng kinh (tính từ ngày có kinh đầu tiên). Theo bạn nói, tức là bạn đã giao hợp vào ngày thứ 3 của vòng kinh, khi đó chưa rụng trứng. Vì vậy bạn rất ít có khả năng thụ thai.

    Tuy nhiên, không phải tháng nào cũng rụng trứng đúng giữa kỳ kinh. Trong từng hoàn cảnh khác nhau, với những cảm xúc hưng phấn đặc biệt thì rụng trứng có thể xảy ra bất kỳ ngày nào trong chu kỳ kinh nguyệt. Cũng cần phải nói thêm với bạn rằng, không phải chu kỳ kinh nguyệt nào cũng có trứng rụng. Các nghiên cứu về sức khoẻ sinh sản đã chỉ ra rằng chỉ có khoảng một phần ba số chu kỳ kinh nguyệt có rụng trứng.

    Kinh nguyệt là một trong những tiêu chí phản ánh sức khoẻ của người phụ nữ. Khi có kinh, người phụ nữ thường thấy khó chịu, mệt mỏi. Máu kinh chảy ra ngoài âm đạo lại là môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khi đó cổ tử cung lại hé mở nên đường sinh dục rất dễ bị viêm nhiễm. Vì vậy, vệ sinh kinh nguyệt là cần thiết giúp người phụ nữ tránh được nhiều bệnh nguy hiểm. Trong khi đang có kinh dù là ra rất ít cũng không nên giao hợp vào thời điểm này.

    Vì bạn đã giao hợp vào ngày còn có kinh nên sau khoảng 1 tuần với các triệu chứng như bạn nêu trên rất có thể bạn đã bị viêm nhiễm bộ phận sinh duc. Bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa phụ sản để được khám chữa kịp thời.

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Huyền
    Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đau bụng, chóng mặt sau quan hệ có phải do có thai?

Share This Page