Cụ bà 90 tuổi cười sau đột quỵ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 13, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 58)

    Hà NộiCụ bà được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô trong tình trạng hôn mê, lơ mơ, đường máu cao, liệt tứ chi do đột quỵ não.


    Đây là lần thứ 4 bà bị tai biến, hôm 11/11. Ba lần trước bà bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đều nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và may mắn qua cơn nguy kịch. Lần này bà đang ngồi trên giường bỗng ngã người, tay chân không cử động, mất ý thức. Bà có tiền sử bệnh tiểu đường.

    Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô kích hoạt cơ chế báo động đỏ cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Mai Đức Thảo, Trưởng Khoa Thần kinh, nhận định tình trạng đường máu cao, tai biến tái phát ở bệnh nhân lớn tuổi nên nguy cơ tử vong rất cao.

    Các bác sĩ lập tức điều trị bằng phương pháp tiêu huyết khối, điều chỉnh đường máu, kết hợp thuốc tăng cường thần kinh, bổ não và tuần hoàn não. May mắn cụ bà tỉnh dần, có ý thức, song vẫn còn mất vận động.

    Ngày 13/11, các bác sĩ bắt đầu phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân. Hàng ngày, bà tập các bài tập riêng tại giường, kỹ thuật viên hướng dẫn nằm, đi lại đúng tư thế, bóp bóng, đọc chữ cái, học lời bài hát.

    Hiện, bà đã có thể cử động, cười nói được.

    [​IMG]

    Bác sĩ Thảo hướng dẫn bệnh nhân vận động tại giường. Ảnh: Thúy Quỳnh.

    Bác sĩ Mai Đức Thảo cho biết, người từng bị tai biến, nguy cơ tái phát cao hơn bình thường. Cụ bà tai biến lần thứ 4, não bộ tổn thương rất nặng, không kịp phục hồi, nguy cơ tử vong và tàn tật cao hơn. Phương pháp tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông ách tắc dòng chảy lòng mạch máu não gây tai biến. Bệnh nhân quá lớn tuổi nên áp dụng phương pháp tiêu sợi huyết gặp nhiều hạn chế, các bác sĩ phải hết sức cẩn thận khi điều trị.

    Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, sau khi qua cơn nguy kịch cần phải phục hồi chức năng sau 24 giờ để đảm bảo khả năng vận động, ý thức trở lại tốt.

    Theo bác sĩ Thảo, sau tai biến, người bệnh được chỉ định một số loại thuốc để dự phòng tái phát. Song, nhiều người tự ý ngưng thuốc khi cảm thấy cơ thể ổn định, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Bác sĩ khuyên bệnh nhân tai biến mạch máu não nên sinh hoạt và điều trị theo đúng chỉ định. Đến bệnh viện kiểm tra ngay khi xuất hiện bất kỳ rối loạn bất thường nào trong cơ thể.

    Thúy Quỳnh


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Cụ bà 90 tuổi cười sau đột quỵ

Share This Page