Đừng níu kéo Lý Nhã Kỳ, đồng tiền không là trên hết

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 26, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 551)

    Một số người đồng tình và tỏ ra ủng hộ Lý Nhã Kỳ thực hiện các quảng bá du lịch Campuchia vì cho rằng những hoạt động của Lý Nhã Kỳ cũng sẽ góp phần quảng bá cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam, thân thiện gần gũi với bạn bè quốc tế.

    Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng Lý Nhã Kỳ đã rút lui khỏi vị trí ĐSDL VN thì cũng không nên quảng bá cho đất nước khác.Ông cha ta có câu “Tôi trung không thờ hai vua”, Lý Nhã Kỳ đã từng rất thành công với các hoạt động dưới danh nghĩa ĐSDL Việt Nam, tên tuổi của cô cũng đã gắn liền với những hoạt động quảng bá du lịch cho đất nước, vậy tại sao Lý Nhã Kỳ lại phải đi quảng bá cho các nước khác?

    [​IMG]
    Lý Nhã Kỳ chụp ảnh quảng bá đền Angkor Watt của Campuchia


    Hơn nữa, trước đó Lý Nhã Kỳ đã một mực khẳng định trong các bài phỏng vấn rằng dù không còn làm ĐSDL, cô vẫn sẽ cố gắng quảng bá cho du lịch Việt Nam trong khả năng của mình, thậm chí cho biết sẵn sàng làm cố vấn cho ĐSDL mới, chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã có được trong thời gian làm nhiệm vụ cũng như sẽ hỗ trợ hết mình về vật chất khi nhà nước cần. Vậy tại sao lại đột nhiên thay đổi chuyển hướng không phục vụ nước nhà?

    Ngoài ra cũng xuất hiện những đề suất cho rằng Việt Nam không nên để lãng phí một người có năng lực như Lý Nhã Kỳ, vì vậy hãy kêu gọi Lý Nhã Kỳ đừng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mà hãy quay lại vị trí ĐSDL VN thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để cống hiến cho đất nước.
    Tuy nhiên, ý kiến này không nhận đươc sự đồng thuận từ phần đông công chúng bởi lẽ một khi Lý Nhã Kỳ đã quyết tâm rút khỏi vị trí ĐSDL, thì mọi người cũng không nên ép. ĐSDL VN là một chức danh mang tính chất tự nguyện, hơn nữa, các lý do mà Lý Nhã Kỳ đưa ra đều rất hợp lý và không thể từ chối như sức khỏe không tốt, không đủ khả năng chịu đụng sức ép từ phía dư luận.

    Đấy là chưa kể đến việc Việt Nam không thiếu những người có năng lực không thua kém, thậm chí là hơn cả Lý Nhã Kỳ để đảm nhận chức danh ĐSDL này. Có thể kể ra các ứng viên sáng giá cho danh hiệu này tại Việt Nam như Jennifer Phạm, Châu Mộng Như, Lan Phương…

    [​IMG]
    Lý Nhã Kỳ đã rút khỏi vị trí ĐSDL thì cũng không nên ép


    Trong một bài phỏng vấn mới đây trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Đình Tân – Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL lại chia sẻ quan điểm về ĐSDL: “Đừng nghĩ đồng tiền là trên hết, mà không quan tâm đến nhà nước, nhà nước không cần những người không có tâm, không đóng góp gì cho Tổ quốc. Nhà nước cũng không thể quan tâm hết được những chế độ cho từng người”. Phát ngôn này khiến nhiều người cho rằng có ý muốn nhắc nhở Lý Nhã Kỳ trong các hoạt động gần đây của cô ở nước ngoài.

    Người Việt Nam vẫn hay sử dụng một câu tục ngữ “Không mợ thì chợ cũng đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Không thể phủ nhận Lý Nhã Kỳ là người có năng lực, hơn nữa năng lực này đã được kiểm chứng trong thời gian qua. Tuy nhiên, không phải vì vắng sự đóng góp của Lý Nhã Kỳ mà ngành du lịch Việt Nam không thể phát triển. Vì vậy, một người đã dứt áo ra đi cũng không nên níu kéo làm gì.
    Theo NCĐT
     
  2. Facebook comment - Đừng níu kéo Lý Nhã Kỳ, đồng tiền không là trên hết

Share This Page