Xe đua phản lực sắp phá kỷ lục 1.228 km/h

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Oct 22, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 73)

    Nam PhiBloodhound có thể trở thành chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới trên đất liền vào năm sau khi chạy trên đường đua sa mạc.

    [​IMG]

    Xe đua Bloodhound trên sa mạc ở Nam Phi. Ảnh: Motortrend.

    Bloodhound, mẫu xe trang bị động cơ lấy từ máy bay chiến đấu tấn công Eurofighter Typhoon đang được triển lãm ở sa mạc Hakskeenpan trước khi trải qua các cuộc thử nghiệm tốc độ cao. Chiếc xe sẽ chạy ở tốc độ 805 km/h trong lúc chuẩn bị phá kỷ lục thế giới 1.228 km/h do cựu phi công Andy Green thiết lập năm 1997. Green hy vọng có thể vượt qua kỷ lục của chính ông khi cầm lái Bloodhound vào năm 2020. Nếu Andy thành công, các nhà thiết kế sẽ phát triển chiếc xe để cán mốc 1.600 km/h trong tương lai.

    Mẫu xe được giới thiệu lần đầu tại London, Anh, năm 2015. Để vận chuyển tới Nam Phi vào tuần trước, các kỹ sư buộc phải tháo rời một phần phương tiện. Chiếc xe được chở bằng máy bay tới Johannesburg và sau đó đi thêm 917 km nữa tới sa mạc, nơi tổ chức chạy thử nghiệm. Bloodhound sẽ tham gia các thử nghiệm tốc độ cao trong vòng 5 - 6 tuần.

    Động cơ phản lực EJ200 do Rolls-Royce phát triển giúp chiếc xe tạo ra lực đẩy lên tới 135.000 mã lực, tương đương hơn 150 xe đua Công thức 1. Bloodhound sẽ khai hỏa động cơ lần đầu tiên trên đường chạy thử ở sa mạc Hakskeenpan, theo nhà tổ chức. Đường đua sa mạc dài 16 km này là khu vực lớn nhất được phát quang cho sự kiện đua xe. Người dân địa phương đã vận chuyển 16.500 tấn đá từ 22 triệu m2 lòng sông khô cạn.

    Dự án gặp trở ngại vào năm ngoái khi công ty chế tạo phương tiện không đủ khả năng trả nợ nhưng được khôi phục nhờ thương gia người Anh Ian Warhurst mua lại vào tháng 12/2018.

    An Khang (Theo Motortrend)​


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Xe đua phản lực sắp phá kỷ lục 1.228 km/h

Share This Page