Bệnh tình dục tăng do hẹn hò trực tuyến

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Oct 19, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 63)

    MỹCơ quan y tế Hawaii ghi nhận số bệnh nhân chlamydia, lậu và giang mai đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.


    Năm 2018, tiểu bang này ghi nhận 7.732 trường hợp mắc chlamydia (bệnh lây qua đường tình dục do khuẩn chlamydia. Số bệnh nhân lậu tăng hơn gấp đôi trong 10 năm qua, lên 1.496 ca. Tỷ lệ tăng của bệnh nhân giang mai là nhiều nhất, với 180 bệnh nhân.

    Nhà chức trách lý giải số bệnh nhân tăng cao là do sự kết nối nhanh chóng, dễ dàng từ các dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

    [​IMG]

    Hẹn hò trực tuyến làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục. Ảnh: Sydney Morning Herald.

    Gerald Hasty, điều phối viên của cơ quan giảm thiểu tác hại tiểu bang, cho rằng khi mọi người dùng các phương tiện kỹ thuật số để kết nối với nhau, họ không biết rằng có thể dẫn đến tình cảnh bị nhiễm trùng. Càng có nhiều đối tác tình dục, khả năng lây nhiễm bệnh càng cao.

    "Sự gia tăng này không ai muốn, nhưng cũng không gây bất ngờ. Ba bệnh tình dục đều không có những triệu chứng ban đầu rõ rệt và đáng lo ngại nên người bệnh thường không biết về nó để kịp thời phòng ngừa. Điều đó tạo cơ hội cho các bệnh nhiễm trùng lây lan", Gerald nói.

    Hoài Thu (Theo ABC News)


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bệnh tình dục tăng do hẹn hò trực tuyến

Share This Page