Thiết bị gắn dưới cằm ngăn ngáy ngủ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Sep 2, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 61)

    [​IMG]

    Thiết bị hình chữ U nhỏ bằng móng tay cái, cắm vào cằm tác động đến cơ lưỡi và các dây thần kinh, giúp giảm ngáy ngủ.


    Thiết bị do hãng Nyxoah sáng chế. Để cấy thiết bị vào cằm, người dùng cần làm một tiểu phẫu kéo dài 15 phút. Hai đầu điện cực của thiết bị được gắn vào hai nhánh dây thần kinh hạ thiệt (hypoglossal nerve) chạy quanh cằm.

    Sau đó, người dùng dán miếng dán có gắn chip lên cằm trước khi đi ngủ. Miếng dán sẽ kích hoạt thiết bị, truyền xung điện đến dây thần kinh hạ thiệt khi ngủ, tác động đến cơ lưỡi, hạn chế lưỡi và không khí va đập - nguyên nhân chính gây ngáy. Sau một đêm ngủ dậy, cần sạc pin cho miếng dán.

    Thiết bị sau khi cấy không gây vướng víu, khó chịu cho người dùng, cũng không để lại sẹo trên mặt, có thể được giữ trong cằm suốt đời.

    Sau thử nghiệm tại 7 vùng trung tâm tại Pháp và Australia, thiết bị hiện đã được chấp thuận sử dụng tại Anh. Một thử nghiệm mới gồm 110 bệnh nhân đang được tiến hành tại Trung Tâm Giấc ngủ Y tế, Mannheim, Đức.

    Lê Hằng (Theo Herald Publicist)


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Thiết bị gắn dưới cằm ngăn ngáy ngủ

Share This Page