Khó yêu vì 'cậu nhỏ' cong vẹo

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Apr 23, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 323)

    Lần đầu làm "chuyện ấy" với bạn gái, Khánh hì hục mãi cũng không thể nhập cuộc vì “cậu nhỏ” cứ cong về phía bụng. Vừa xấu hổ, vừa lo lắng, chàng trai 25 tuổi sau đó luôn tìm cách lảng tránh người yêu.


    Đi khám nam khoa, Khánh (Đại học Mở Hà Nội) cho biết, cậu không nhớ “cậu nhỏ” của mình bị cong như vậy từ khi nào. Qua hỏi han, bác sĩ xác định, có thể đây là hậu quả của việc Khánh không đi khám, chữa sau lần thủ dâm quá mạnh khiến dương vật bị tổn thương cách đây 2 năm.

    Cũng vì “cậu nhỏ” không thẳng mà tuần trăng mật của anh Trung (Yên Hòa, Hà Nội) bị phá hỏng. Chuyện là, mỗi lần gần vợ, anh lại cảm thấy đau bộ phận nhạy cảm nên cuộc yêu thường kết thúc ngay khi mới bắt đầu, khiến vợ chưng hửng, còn anh vừa căng thẳng, vừa tự ti.

    Anh Trung và vợ đã yêu nhau gần 3 năm, trong đó có 2 năm anh đi học nước ngoài, khi về nước thì làm đám cưới luôn. Cô vợ nghi ngờ trong thời gian xa cách, Trung đã “xả láng” với người khác nên mới thế. Chuyện này khiến hai vợ chồng chiến tranh lạnh mãi không dứt.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Health.tim.com.

    Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) cho hay, anh thường xuyên gặp các trường hợp nam giới đến khám vì khó quan hệ chăn gối do dương vật bị cong. Đa số bệnh nhân ở tuổi thanh niên. Cũng không ít người vì cảm thấy “cậu nhỏ” của mình không đẹp, không bình thường mà ngại ngùng, không dám “yêu”, sợ bị người nữ chê bai hoặc lo không làm thỏa mãn được bạn tình.

    “Nam giới thường rất quan tâm đến cả vẻ ngoài lẫn ‘khả năng làm việc’ của bộ phận sinh dục. Họ dễ tự ti nếu thấy có gì đó bất thường ở khu vực này hoặc thấy ‘của mình’ không giống với của bạn bè hay các diễn viên trong phim nóng. Tuy nhiên, họ thường chỉ tìm đến phòng khám khi thực sự gặp vấn đề tế nhị”, bác sĩ chia sẻ.

    Bác sĩ cho biết, bình thường “cậu nhỏ” khi cương sẽ có trục thẳng so với chiều dọc cơ thể. Khi trục "cậu nhỏ" nghiêng dưới 45 độ thì được coi là cong nhẹ và trung bình, trên 45 độ hoặc trên 30 độ kết hợp với vẹo thì được xếp vào mức nặng. Mức độ nặng khiến nam giới khó giao hợp và có thể có thêm đau tức khi cương cứng.

    Theo bác sĩ, cong dương vật là hiện tượng khá phổ biến ở nam giới, do việc gia tăng sợi xơ, sẹo ở bao cân cơ bao bọc vật hang và vật xốp của dương vật và đây là tổn thương thuộc phần vỏ của tổ chức cương, có thể hình dung nó giống như cái săm xe đạp bị vá. Tình trạng này có thể do bẩm sinh hoặc là hậu quả của chấn thương, hay tích gộp nhiều vi chấn thương nào đó liên quan tới sinh hoạt tình dục như kích thích mạnh, bẻ gốc dương vật, tư thế quan hệ không hợp lý…

    Đa số trường hợp chỉ cong nhẹ, không gây đau, không ảnh hưởng gì đến chức năng tiểu tiện, cũng như hoạt động tình dục, có thể dùng thuốc dự phòng sự tiến triển của mảng xơ sẹo. Tuy nhiên cũng có nhiều người bị cong quá mức, gây đau khi cương, ảnh hưởng đến chức năng và khó quan hệ tình dục, gây tâm lý tự ti cho nam giới thì cần phải điều trị sớm. Hiện có nhiều phương pháp điều trị cong vẹo như dùng thuốc làm mềm hoặc tiêu sẹo và phẫu thuật, với các phương pháp phẫu thuật mới hiện nay đem lại hiệu quả tốt và nhanh chóng cho những “cậu nhỏ” này.

    Vương Linh

    * Tên một số nhân vật đã được thay đổi

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Khó yêu vì 'cậu nhỏ' cong vẹo

Share This Page