Tiếc cho du lịch Việt vuột mất Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 23, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 621)

    Có thể thấy những thành tích mà Lý Nhã Kỳ đã làm được trong việc vận động bình chọn cho Vịnh Hạ Long hay góp phần giúp Hà Nội đăng cai ASIAD 2019, quảng bá du lịch một số vùng quê: Nam Định, Hưng Yên… khiến cô ngày càng được công chúng yêu mến.

    [​IMG]
    Để Lý Nhã Kỳ rút lui khỏi chức Đại sứ Du lịch là một điều đáng tiếc với ngành du lịch


    Trong quá trình làm ĐSDL, Lý Nhã Kỳ luôn thể hiện sự nhiệt tình, thân thiện trong mỗi sự kiện. Vì công việc đại sứ, cô đã phải tạm gác những kế hoạch nghệ thuật của mình, thậm chí là tạm dừng một số hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn để chuyên tâm cho công tác quảng bá du lịch.

    Khi được chọn làm Đại sứ Du lịch 2012, Lý Nhã Kỳ đã từng hứng chịu không ít lời ra tiếng vào ồn ã. Thế nhưng, qua một năm tận tụy với chức phận, dù có người khen nồng nhiệt và dù có người chê rón rén, thì ai cũng phải thừa nhận Lý Nhã Kỳ hoàn thành tương đối tốt vai trò mà bản thân cô đã tự nguyện nhận lãnh.

    Lý Nhã Kỳ không chỉ tốn thời gian, mà còn phải dùng tiền túi của mình để thực hiện những cuộc xúc tiến và quảng bá du lịch nước nhà. Hồi đáp lại những nỗ lực kia, chỉ là những thị phi phũ phàng. Cách giới truyền thông khai thác Lý Nhã Kỳ theo hướng scandal đã đẩy cô vào cảnh dở khóc dở mếu.

    Cứ lên mạng chỉ gặp toàn những cái tít giật gân rẻ tiền như “Lý Nhã Kỳ khoe hàng hiệu” hoặc “Lý Nhã Kỳ lộ ngực khủng”. Thật đau đớn khi Lý Nhã Kỳ được nhìn ngắm theo tiêu chí: ưu điểm thì lờ đi, còn khiếm điểm thì tô đậm cho thỏa mãn cơn hào hứng thiếu kiểm soát phía đám đông tò mò!

    Cũng chính dư luận báo chí đẩy Lý Nhã Kỳ phải rút lui để bảo toàn danh dự và sự bình yên cho gia đình.

    Trong khi ở Việt Nam phải đau đớn rút lui thì cái tên Lý Nhã Kỳ lại gây được sức ảnh hưởng lớn với bạn bè quốc tế. Ở Campuchia, Lý Nhã Kỳ rất được trọng vọng. Ngày 20/4, Lý Nhã Kỳ đã nhận lời mời của lãnh đạo Campuchia đến thăm quan điểm du lịch nổi tiếng Siêm Riệp – nơi thu hút hàng chục triệu lượt du khách hàng năm và cũng là điểm du lịch được liệt vào danh sách một trong những kỳ quan thế giới.

    Ngay khi bước chân xuống sân bay quốc tế Siêm Riệp, Lý Nhã Kỳ đã được các lãnh đạo của Campuchia đón tiếp nồng hậu. Đặc biệt, có sự xuất hiện của ngài Tekreth Samrach Quốc Vụ Khanh phụ trách giao thông. Truyền thông của Campuchia và những cơ quan thông tấn Việt Nam đại diện tại Campuchia cũng háo hức đón chào Lý Nhã Kỳ đến với Siêm Riệp.

    Lý Nhã Kỳ sẽ quảng bá cho du lịch Campuchia, đặc biệt cô đang có kế hoạch kêu gọi bảo tồn và phục hồi Angkor.

    Campuchia hoàn toàn tin tưởng Lý Nhã Kỳ sẽ giúp quảng bá du lịch tốt cho đất nước mình, đặc biệt, bảo tồn và phục hồi Angkor.

    Với kinh nghiệm trong 1 năm làm Đại sứ du lịch Việt Nam, điển hình là vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới thành công, cộng với các mối quan hệ với anh nuôi, mẹ nuôi tỉ phú, ngôi sao nổi tiếng thế giới, Lý Nhã Kỳ hoàn toàn có thể làm tốt kế hoạch bảo tồn và phục hồi Angkor giúp Campuchia. Dường như Việt Nam không biết nhìn xa trộng rộng như người Campuchia.

    Chính vì thế, Lý Nhã Kỳ không làm ại sứ du lịch quả là một điều thiệt thòi và tiếc cho ngành du lịch Việt Nam. Đẩy Lý Nhã Kỳ phải rút lui khỏi chức Đại sứ du lịch, là một sai lầm của báo chí và dư luận. Bởi không còn ai nhiệt tình, hết mình bỏ sức, bỏ tiền như Lý Nhã Kỳ để hoàn thành tốt vai trò đại sứ du lịch của mình. Để vuột mất một tài năng như Lý Nhã Kỳ, đồng nghĩa với việc sẽ bỏ qua nhiều cơ hội quảng bá du lịch Việt hơn.

    Không chỉ tiếc vì Lý Nhã Kỳ, ngành du lịch còn để bỏ qua một nhân tài khác đó là Ngọc Trinh. Bởi Ngọc Trinh chính là một ứng cử viên sáng giá nhất để quảng bá du lịch Việt.

    Với ngoại hình và khuôn mặt thiên thần, Ngọc Trinh đã chinh phục toàn châu Á.

    Ở Thái Lan, Ngọc Trinh được báo chí săn đón, phỏng vấn ngang với các ngôi sao quốc tế. Ngọc Trinh còn được truyền thông nước này so sánh với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 – Farung Yuthithum. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn được mời chụp ảnh bán nude trên tạp chí Mars. Ngay khi tung ra đã lập tức mê hoặc công chúng Thái Lan, nhiều người đã không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước vẻ sexy, cuốn hút đầy mê đắm của Ngọc Trinh.

    [​IMG]
    Ngọc Trinh


    Không chỉ thành công ở Thái Lan, tên tuổi của Ngọc Trinh cũng được truyền thông Hàn Quốc biết đến và đánh giá Ngọc Trinh là đại diện hàng đầu của nhan sắc Việt. Người đẹp đã được mời góp mặt trong khá nhiều sự kiện lớn của Hàn Quốc như là khách mời danh dự trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2012 hay chung kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu trẻ châu Á lần thứ 7 đã diễn ra tại Hàn Quốc và gây ấn tượng lớn khi luôn nổi bật trước các ngôi sao lớn của Hong Kong, Hàn Quốc như Cổ Cự Cơ, Choi Ji Woo, Lee Jang Woo… trong Liên hoan người mẫu châu Á.

    Thành công vang dội ở châu Á, Ngọc Trinh đang xâm chiếm thị trường châu Mỹ. Mới đây, trong chuyến công tác, trên đất Mỹ, Ngọc Trinh dạo bước, khoe vẻ đẹp nổi bật và rạng rỡ cùng các chân dài Việt trên đường phố New York.

    Quả thật, sự ngây thơ, mong manh dễ vỡ của Ngọc Trinh đã mê hoặc, quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào từ những chàng trai châu Á thư sinh đến những người châu Phi, châu Mỹ lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn…, tất cả đều muốn dang tay che chở và bảo vệ nàng, muốn được người đẹp ban tặng tình yêu và những nụ cười ngọt ngào. Dường như sắc đẹp của Ngọc Trinh có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, phong tục, màu da để chinh phục nước Mỹ.

    Với sức ảnh hưởng từ châu Á đến châu Mỹ, châu Phi, Ngọc Trinh hoàn toàn phù hợp để đại diện cho Việt Nam mang sắc đẹp của mình đi quảng bá khắp thế giới như lời giới thiệu về một đất nước xinh đẹp, ngọt ngào và đầy quyến rũ.

    Vậy mà, ngành du lịch Việt Nam, lại ngó lơ, bỏ qua trước một Ngọc Trinh xinh đẹp, quyến rũ, có sức ảnh hưởng lớn và tiềm năng quảng bá du lịch lớn. Đây quả là một điều đáng tiếc bởi, khi tiến ra thế giới, Ngọc Trinh đã có trong tay lợi thế rất lớn cũng như vũ khí tuyệt vời là sắc đẹp, sức quyến rũ khó cưỡng đối với đàn ông. Nếu chỉ cần ngành du lịch có ý mời, tin rằng với trách nhiệm công dân của mình, Ngọc Trinh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    Theo NCĐT
     
  2. Facebook comment - Tiếc cho du lịch Việt vuột mất Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh

Share This Page