Phát hiện thêm hai hành tinh giống trái đất

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 22, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 376)

    Thứ hai, 22/4/2013, 10:35 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hình minh họa một trong hai hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống gần ngôi sao Kepler-62. Ảnh: NASA.

    Hai hành tinh, mang tên Kepler-62e và Kepler-62f, thuộc nhóm 5 hành tinh xoay quanh một ngôi sao nhỏ hơn, lạnh hơn và già hơn so với mặt trời. Kepler-62, tên của ngôi sao ấy, thuộc chòm sao Lyra. Chúng cách địa cầu chừng 1.200 năm ánh sáng, BBC đưa tin.

    Đường kính của hai hành tinh gấp khoảng 1,5 lần đường kính trái đất. Khoảng cách giữa chúng và ngôi sao ở mức vừa phải để nhiệt độ trên bề mặt của chúng không quá nóng song cũng không quá lạnh. Với nhiệt độ như thế, nước - nguyên liệu cần thiết của sự sống - có thể tồn tại ở dạng lỏng.

    "Chúng là những ứng cử viên lý tưởng nhất đối với nỗ lực săn lùng những hành tinh có thể nuôi dưỡng sự sống", Bill Borucki, trưởng nhóm phân tích dữ liệu của kính Kepler, phát biểu.

    Borucki và các đồng nghiệp nói thêm rằng rất có thể hai hành tinh được tạo nên bởi đá hoặc băng. Kích thước của chúng khá nhỏ nên chúng không thể là hành tinh khí như sao Mộc hay sao Hải Vương.

    Kính Kepler đã phát hiện hơn 100 hành tinh bên ngoài Thái Dương Hệ từ khi nó bay lên vũ trụ vào năm 2009.

    Minh Long

    Kepler,hành tinh,nước,hệ Mặt Trời
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phát hiện thêm hai hành tinh giống trái đất

Share This Page