Trào lưu Deepfake gây lo ngại về lạm dụng trí tuệ nhân tạo

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Aug 3, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 55)

    Đạo đức khi sử dụng công nghệ đang được đặt dấu hỏi, khi việc ghép mặt người nổi tiếng vào phim khiêu dâm trở thành trào lưu tại Trung Quốc.


    Về lý thuyết, những biện pháp kiểm soát Internet nghiêm ngặt của Trung Quốc có thể ngăn mọi người truy cập các nội dung khiêu dâm. Tuy nhiên, nhiều nền tảng đang được sử dụng để trao đổi, mua bán ảnh và video khiêu dâm ghép khuôn mặt của các diễn viên nổi tiếng với giá chưa tới một USD.

    "Tại một chủ đề thảo luận trên Baidu Tieba, một trong những diễn đàn Internet phổ biến nhất Trung Quốc, loại phim khiêu dâm này được bán với giá chỉ 4 nhân dân tệ (khoảng 13 nghìn đồng) mỗi video. Trọn gói 700 video là 158 nhân dân tệ (hơn 500.000 đồng)", Beijing News đưa tin.

    Trang này cũng cho biết video khiêu dâm ghép khuôn mặt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu, được rao bán trên chợ thương mại điện tử cũ Xianyu với giá khởi điểm từ 20 nhân dân tệ cho mỗi phút. Người mua chỉ cần cung cấp ảnh người nổi tiếng hoặc cá nhân.

    Việc hoán đổi khuôn mặt này là một phần của trào lưu Deepfake, thuật ngữ được dùng để chỉ những video giả mạo, bị chỉnh sửa, bóp méo khiến chúng trông như thật nhờ sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo, làm mờ đi ranh giới giữa sự thực và dối trá.

    Một người bán dịch vụ có nickname Ah Chang tiết lộ: "Việc thanh toán có thể thông qua nền tảng ví điện tử WeChat Pay và Alipay. Nếu khách hàng mua nhiều hơn 15 lần, họ sẽ được giảm giá làm video khiêu dâm tùy chỉnh với giá 3 nhân dân tệ".

    "Chúng tôi cần nhiều ảnh từ các góc độ khác nhau, ít nhất là 20. Càng nhiều ảnh, video sẽ càng chân thực", một người bán video khiêu dâm hoán đổi khuôn mặt trên Xianyu nói.

    Đại diện của Baidu và Xianyu khẳng định đã xóa một số nội dung và cung cấp các bằng chứng liên quan cho cảnh sát. "Chúng tôi không khoan nhượng trước hành vi truyền bá thông tin bất hợp pháp và thực hiện các giao dịch như vậy trên nền tảng. Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật khác để xử lý các hoạt động đó", đại diện Baidu chia sẻ.

    [​IMG]

    Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mark Zuckerberg, Kim Kardashian nằm trong số những nạn nhân của Deepfake.

    Trước đó, nhiều nhân vật nổi tiếng của Mỹ như cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch quốc hội Nancy Pelosi đều từng là nạn nhân của Deepfake. Do đó, nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự lo ngại về việc lạm dụng công nghệ "Deepfake" có thể tạo ra các thông tin sai lệch và nguy hiểm.

    Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng An ninh mạng quốc gia, cho biết Bộ đã rà soát nhưng chưa phát hiện việc mua bán, trao đổi và phát tán các nội dung như vậy tại Việt Nam. "Mọi người không nên tìm cách tạo ra các video khiêu dâm hoán đổi mặt người nổi tiếng, vì sẽ phạm tội truyền bá nội dung đồi trụy và vi phạm quyền sử dụng hình ảnh cá nhân", ông Khoa nhấn mạnh.

    Ngọc Bình


    Let's block ads! (Why?)
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Trào lưu Deepfake gây lo ngại về lạm dụng trí tuệ nhân tạo

Share This Page