Chân tê lạnh do tắc động mạch khoeo, nguy hiểm tính mạng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 21, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 390)

    Chân tôi bị tê và luôn lạnh, kết quả khám "tắt động mạch khoeo và động mạch đùi sâu phải do huyết khối". Hiện giờ tôi đi đứng rất khó khăn và lo không biết bệnh có nguy hiểm không? (Huỳnh)


    Trả lời:

    Qua miêu tả, bạn nên đến bệnh viện khám sớm để được chẩn đoán và điều trị. Thông tin của bạn cung cấp chưa đầy đủ nhưng chúng tôi nhận thấy tình trạng bệnh của bạn là nguy hiểm, cần vào bệnh viện để được làm các xét nghiệm cần thiết và điều trị sớm. Nếu muộn, có thể bị cắt chân hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

    Bác sĩ cần biết thêm nhiều thông tin ví dụ như độ tuổi, có hút thuốc lá không, có bệnh tim mạch không, có tăng huyết áp hay tiểu đường không. Trước đây bạn có bị đau cách hồi không. Đau cách hồi có nghĩa là đi một đoạn sau đó đau chân phải đứng lại, khoảng vài phút hết đau lại đi tiếp, đi được một đoạn giống như trước lại phải đứng lại.

    Bác sĩ Lê Thanh Phong
    Trưởng đơn vị Phẫu thuật Mạch máu
    Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM


    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chân tê lạnh do tắc động mạch khoeo, nguy hiểm tính mạng

Share This Page