Đi tù vì làm giả kết quả nghiên cứu ung thư

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 384)

    Thứ sáu, 19/4/2013, 07:53 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Luật An toàn Khoa học của Anh quy định hình phạt tù dành cho hành vi bịa kết quả nghiên cứu. Ảnh: umc.edu.

    Steven Eaton, một nhà khoa học sống tại Cambridgeshire, trở thành người đầu tiên vào tù theo luật an toàn khoa học, BBC đưa tin.

    Nhà nghiên cứu 47 tuổi đang làm việc cho chi nhánh của tập đoàn dược phẩm Mỹ Aptuit tại Edinburgh. Cảnh sát phát hiện ra rằng, vào năm 2009, Eaton đã thử nghiệm một loại thuốc chống ung thư song thất bại. Ông này đã bịa kết quả để người khác tưởng thử nghiệm thành công.

    Khi cấp trên của Eaton kiểm tra nghiên cứu, họ phát hiện dấu hiệu gian lận. Ngay lập tức họ loại Eaton ra khỏi dự án và báo cáo hành vi gian dối của ông ta với Cục Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm y tế.

    Sau đó các nhà điều tra phát hiện Eaton đã công bố dữ liệu nghiên cứu giả mạo từ năm 2003.

    Các công tố viên nói với tòa án rằng, nếu hành vi gian dối của Eaton không bị phát hiện, những bệnh nhân ung thư sẽ hứng chịu những tác động xấu nếu họ dùng thuốc của hãng Aptuit.

    Jim Stephenson, luật sư của Eaton, thông báo thân chủ của ông đã chấm dứt các hoạt động nghiên cứu.

    "Ông ấy sẽ không thể thực hiện hành vi gian lận nữa", Stephenson bình luận.

    Quỳnh Long

    Steven Eaton,nhà khoa học,Cambridgeshire,thuốc chống ung thư,công tố viên
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đi tù vì làm giả kết quả nghiên cứu ung thư

Share This Page