17 người Trung Quốc đã chết vì cúm H7N9

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Số ca mắc cúm H7N9 tại Trung Quốc đã tăng vọt lên con số 82, trong đó 17 người tử vong. Thượng Hải vẫn là "điểm nóng"khi có đến 11 người chết.


    Tân Hoa xã đưa tin đến hôm nay mới có 5 người được xuất viện, 60 bệnh nhân khác vẫn được điều trị tại các bệnh viện.

    [​IMG]
    Một trường hợp nhiễm cúm H7N9 đang được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: CNS.

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến thời điểm hiện tại có rất ít thông tin để có thể khẳng định rằng con số nhiễm virus cúm H7N9 được công bố có sát với thực tế hay không. Có một vài ca bệnh nhẹ đã được báo cáo. Rất có thể có nhiều người khác cũng mang virus, bị nhiễm bệnh nhưng nhẹ, không được xét nghiệm.

    Thượng Hải cũng ghi nhận chùm ca bệnh 3 người trong một gia đình. Trong đó, người cha và con trai cả đã chết, người con trai thứ đang có dấu hiệu phục hồi. Dù vậy, theo các chuyên gia chưa có dấu hiệu của sự lây truyền bệnh từ người sang người. Con người nhiễm virus từ gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm. Số trường hợp mắc chủng cúm sẽ còn tiếp tục tăng cho đến khi nguồn bệnh được kiểm soát.

    Ngoài ra, theo thống kê khoảng 40% các ca bệnh không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm. Vì thế làm sao những trường hợp này lại nhiễm bệnh vẫn còn là một bí ẩn với các chuyên gia.

    Trung Quốc chính thức xác nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm H7N9 từ cuối tháng trước. Bắt nguồn từ Thượng Hải đến nay dịch đã lan ra 5 địa phương khác gồm: Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam và Bắc Kinh.

    Phương Trang

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 17 người Trung Quốc đã chết vì cúm H7N9

Share This Page