Bệnh viện tuyến trên không được chữa bệnh nhẹ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 350)

    Nếu bệnh viện tuyến trên chữa những bệnh thông thường thì sẽ bị hạ bậc, và không được Bảo hiểm xã hội thanh toán. Đây là nội dung thông tư quy định về chuyển tuyến bệnh viện sẽ được Bộ Y tế ban hành trong tháng 6 tới.


    Việc quy định chặt chẽ quy trình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là một trong 4 giải pháp quan trọng mà Bộ Y tế hướng tới để giảm quá tải bệnh viện.

    Tại phiên giải trình Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thông tư quy định về chuyển tuyến sẽ được xây dựng theo hướng bệnh viện tuyến trên chỉ chữa những bệnh có kỹ thuật tương đối cao. Nếu tuyến trên làm các dịch vụ y tế mà tuyến dưới cũng làm được (trừ trường hợp cấp cứu), tinh thần thái độ phục vụ kém, thời gian chờ đợi lâu thì bệnh viện sẽ bị phạt, bị hạ bậc.

    [​IMG]
    Sắp tới các bệnh viện tuyến trên sẽ chỉ được thực hiện những bệnh đòi hỏi kỹ thuật tương đối cao. Ảnh minh họa: P.N.

    Theo Bộ trưởng, thực tế, có đến 60% bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tuyến trên mắc các bệnh nhẹ, có thể khám chữa tại tuyến cơ sở. Có nhiều nguyên nhân của tình trạng vượt tuyến này như: thân quen, có điều kiện kinh tế và quan trọng nhất là niềm tin của người bệnh đối với các tuyến dưới chưa cao... Ngoài ra, hiện bảo hiểm vẫn chi trả 30% cho các trường hợp khám trái tuyến, nên nhiều người dân sẵn sàng vượt tuyến

    Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã chiếm khoảng 20%, tuyến huyện 60%, tuyến tỉnh và trung ương 20%. Tuy nhiên, ước tính, tỷ lệ vượt tuyến ở các bệnh viện tuyến trên rất cao, dao động 50-80%.

    Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án về nghĩa vụ luân phiên. Theo đó, các bác sĩ lâu năm sẽ luân phiên luân chuyển xuống tuyến dưới từ 6 tháng đến một năm. Các bác sĩ trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi, có hai năm chuyên khoa sẽ đi xuống 62 huyện nghèo. Trong thời gian tới, Bộ sẽ có hướng dẫn để triển khai đề án này.

    Bộ trưởng Tiến cũng cho biết sắp tới sẽ yêu cầu các bệnh viện phải có cửa khám bệnh dành riêng cho người già trên 75 tuổi, người có công... Các bệnh viện cũng phải mở rộng khu khám bệnh, thêm phòng khám, dành tối thiểu 15% số thu viện phí mới để mua bổ sung, thay thế dụng cụ khám, điều hòa nhiệt độ, quần áo bệnh nhân...

    Phương Trang

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bệnh viện tuyến trên không được chữa bệnh nhẹ

Share This Page