Nhà máy LCD của Sharp và Foxconn lỗ 76 triệu USD

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Apr 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 394)

    Liên doanh giữa hai hãng sản xuất này vừa công bố đã bị lỗ trong suốt ba quý cuối của năm 2012 vừa qua, nhưng bù lại doanh số của họ lại tăng từ tháng 7 năm ngoái.


    Nhà máy sản xuất LCD này là liên doanh giữa hãng Sharp của Nhật Bản và hãng Foxconn (còn được biết đến với tên chính thức là Hon Hai) của Đài Loan, được đặt tại Osaka (Nhật Bản). Theo báo cáo tài chính của liên doanh này, họ đã phải gánh chịu mức lỗ ròng lên đến 7,4 tỷ yên (tương đương 76 triệu USD) trong suốt thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 12 năm ngoái.

    [​IMG]
    Liên doanh LCD giữa Sharp và Foxconn bị lỗ dù doanh số có tăng. Ảnh: Reuters.

    Theo thông tin của trang Japan Times, tập đoàn Sakai Display Products, là đơn vị đang quản lý nhà máy sản xuất tấm nền LCD kích thước lớn này, cũng đã công bố khoản lỗ 3,3 tỷ yên (tương đương 33,9 triệu USD) với doanh số đạt mức 108,6 tỷ yên (tương đương 1,1 tỷ USD).

    Tình trạng thua lỗ này là kết quả của sự suy giảm trong mảng kinh doanh tấm nền suốt trong quý từ tháng 4 đến tháng 6/2012, khi mà nhà máy Sakai vẫn còn là công ty con độc nhất của Sharp.

    Liên doanh này đã chứng kiến xu hướng phục hồi trở lại kể từ tháng 7/2012, sau khi trở thành liên doanh giữa Sharp và Foxconn. Dù doanh số của nhà máy đã tăng trở lại nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho mức tăng trưởng doanh số chậm chạp của khoản thời gian trước đó.

    Hồi tháng 2/2012, Foxconn đã công bố sẽ đầu tư với thương vụ trị giá 66,5 tỷ yên (tương đương 800 triệu USD) để mua lại một số cổ phần của Sharp, nhằm giúp hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản này thoát khỏi khó khăn. Foxconn cũng sẽ có được 46,5% số cổ phần trong tổng số 92,96% cổ phần mà Sharp đang nắm giữ sau khi hợp tác để thành lập liên doanh LCD này. Trong khi đó, khoảng 7% còn lại thuộc về Sony (đối tác trước kia của Sharp).

    Tuy nhiên, do tiếp tục gặp phải sự đi xuống trong kinh doanh, hãng điện tử Sharp đã phải sửa đổi những điều khoản hợp tác ban đầu hồi tháng 9 năm ngoái nhằm có lợi hơn cho Foxconn và cũng nhằm để hãng sản xuất Đài Loan cứu họ thoát khỏi tình hình khó khăn về tài chính.

    Huy Thắng

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhà máy LCD của Sharp và Foxconn lỗ 76 triệu USD

Share This Page