Hàng trăm nghệ sĩ không chịu nộp thuế sẽ bị… phạt

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 17, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 477)

    [​IMG]
    Vụ “hét giá” của Mỹ Tâm mới đây khiến nhiều người đặt câu hỏi về số thuế nghệ sĩ đã đóng.


    Cục Thuế đã thu thập thông tin dựa trên kê khai của chính họ và thông tin của các ban ngành đã cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ để “lùng ra manh mối”. Trong danh sách này có nữ ca sĩ thị trường xinh đẹp, từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi tài năng nhưng năm 2011 chỉ nộp… tám triệu đồng.

    Hay nữ ca sĩ nhạc trữ tình, một MC nổi tiếng thành phố trong nhiều chương trình game show, hoặc danh hài hải ngoại cũng kê khai nộp dưới 100 triệu đồng. Thậm chí một MC mới nổi, trong vòng hai năm trở lại đây xuất hiện dày đặc trong các chương trình showbiz lớn nhỏ cũng chưa lần nào kê khai mức thu nhập cá nhân.

    Trong danh sách lần này còn có nữ ca sĩ đứng hàng đầu của làng ca nhạc thành phố hiện nay, trong kê khai nộp thuế cao nhất là 350 triệu đồng. Trước đó, có một nam ca sĩ thuộc hàng “sao khủng” đã nộp thuế tưởng là cao với khoảng 380 triệu đồng, nhưng sau khi phía thuế yêu cầu khai lại, nam ca sĩ này phải móc hầu bao nộp thêm 400 triệu đồng (đó chỉ là thuế truy thu từ tự kê khai, chứ chưa đối chiếu với các nguồn thu ở các nơi khác).

    Nam ca sĩ này cho rằng, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường, chứ không cố tình trốn thuế! Đại diện Cục Thuế thành phố cho biết, chỉ mới lấy dữ liệu từ các đơn vị cấp phép biểu diễn ở thành phố chứ chưa cập nhật dữ liệu biểu diễn ở các tỉnh thành khác. Ngoài ra, các show diễn theo lời mời riêng như đám cưới, tiệc tùng…

    Cục Thuế cũng đang rà soát lại để tránh tình trạng không kê khai thuế đầy đủ. Riêng thu nhập từ các show diễn ở hải ngoại, Cục Thuế thành phố đang “đấu tranh” trên tinh thần tự giác của nghệ sĩ trước khi kiểm tra bên xuất nhập cảnh về số lần xuất ngoại để làm rõ hơn các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ .

    Cũng theo nguồn tin từ Cục Thuế thành phố, do thuế thu nhập mang tính chất lũy tiến (nếu thu nhập khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, phải đóng thuế trên 300 triệu đồng) nên hiện không ít nghệ sĩ đã “lách” giảm thu nhập chịu thuế bằng cách thành lập công ty riêng do người nhà đứng tên.

    Thông qua công ty sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ với tiền cát-sê thấp hơn nhiều so với thực tế, tiền chênh lệch sẽ đưa vào chi phí hoạt động công ty, bởi công ty sẽ được giảm trừ các chi phí hợp lý, như vậy nghệ sĩ vẫn hưởng lợi từ cát-sê của mình mà không phải chịu thuế. Cách làm này đang được nhiều công ty ký hợp đồng với nghệ sĩ theo thỏa thuận giữa hai bên. Cục Thuế thành phố, bằng nghiệp vụ của mình, sẽ kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng để tiếp tục truy thu thuế của nghệ sĩ.

    Một số nghệ sĩ thắc mắc về việc bỏ khấu trừ 25% thu nhập (ngành nghề riêng, cụ thể như với nghệ sĩ được hiểu là phục trang, phấn son…), theo chuyên viên thuế cho biết, trước đó có áp dụng khấu trừ này, nhưng quá nhiều ngành nghề nên Luật Thuế đã bỏ mục này vì khó để tách bạch chi phí cá nhân, chi phí cho biểu diễn. Vì thế, để mọi người công bằng như nhau, ai thu nhập cao sẽ bị đóng thuế, còn những phụ cấp về thanh sắc, trang phục thì nghệ sĩ cũng đã tính vào tiền cát-sê của mình rồi.

    Trước mắt, trong đợt này, Cục Thuế sẽ tiến hành nhiều bước, yêu cầu nghệ sĩ tự kê khai, đối chiếu với bảng dữ liệu của bên thuế để tiếp tục yêu cầu kê khai lần hai, lần ba… nếu như họ vẫn kê khai chưa đúng, chưa đủ và nếu tình trạng tiếp diễn, Cục Thuế sẽ có biện pháp xử phạt cụ thể. Trường hợp thiếu thuế sẽ phạt 10% số thuế kê khai sai do nộp chậm, trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, Cục Thuế sẽ phạt từ một đến ba lần số thuế kê khai sai. Có nhiều nghệ sĩ mang tâm lý đóng dư khó lấy lại thuế, nhưng thực tế đã có nghệ sĩ “sao” được hoàn thuế trong đợt vừa qua.

    Bà Lê Thị Thu Hương – Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM – cho biết, bản thân nghệ sĩ cũng ý thức chấp hành, tuy nhiên ý thức này chưa đầy đủ, có người do lịch diễn dài ngày chưa có thời gian lên phòng thuế làm việc, có người do đổi địa điểm liên tục nên cũng chưa kịp thực hiện nghĩa vụ… Nói chung, bản thân họ chưa hiểu hết luật nên nhiệm vụ của chúng tôi là khuyến khích tính tự giác và hướng dẫn họ một cách cụ thể chứ chưa đưa ra biện pháp mạnh với đối tượng này. Tuy nhiên, sau khi hướng dẫn mà họ vẫn cố tình khai thiếu, khai gian, nếu phát hiện được thì sẽ được xử phạt theo luật.

    Theo NCĐT
     
  2. Facebook comment - Hàng trăm nghệ sĩ không chịu nộp thuế sẽ bị… phạt

Share This Page