Ninh Thuận chưa công bố dịch cúm H5N1 trên chim yến

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 321)

    Trung tâm thú y vùng VI xác định mẫu bệnh phẩm chim yến chết lấy từ 2 cơ sở nuôi tại Ninh Thuận dương tính với virus H5N1, đủ căn cứ công bố dịch. Tuy nhiên nhà chức trách tỉnh cho rằng đang khống chế tốt bệnh.


    Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh Ninh Thuận hôm qua đã họp, nhận định: "Dịch cúm A/H5N1 trên đàn chim yến vẫn còn diễn biến phức tạp, hàng ngày có 5-7 con chim chết nhưng công tác khống chế dịch bệnh đã có kết quả khá tốt".

    Theo đại diện Chi cục Thú y Ninh Thuận, Trung tâm Thú y vùng VI đã lấy mẫu yến ở 17 trong số 54 cơ sở nuôi tại 3 phường Đạo Long, Tấn Tài và Kinh Dinh, TP Phan Rang. Kết quả xét nghiệm các mẫu yến sống, mẫu tổ và mẫu phân chim âm tính với virus cúm A/H5N1. Mẫu bệnh phẩm lấy từ 2 cơ sở nuôi yến có chim chết đều cho kết quả dương tính với H5N1. Do đó thông báo của Trung tâm Thú y vùng VI gửi Chi cục Thú y Ninh Thuận, đề nghị "đã có đủ căn cứ để công bố dịch".

    Tuy nhiên, chính quyền tỉnh cho rằng nếu công bố dịch tại TP Phan Rang - Tháp Chàm thì ít nhất có 3 xã, phường xảy ra dịch bệnh. "Quan điểm của tỉnh là sức khỏe cộng đồng phải đặt lên hàng đầu nhưng cần xem xét thật cẩn thận về diễn biến của bệnh H5N1 trên đàn chim để có quyết định kịp thời, đúng quy định”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa nói.

    Hiện tượng chim yến chết hàng loạt tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra từ cuối tháng 3 đến nay. Kết quả chỉ mới phát hiện mẫu chim chết ở 2 cơ sở nuôi bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Từ đó đến nay chưa phát hiện thêm cơ sở nào nuôi yến ở Ninh Thuận nhiễm virus này. Do đó nhà chức trách địa phương quyết định "chưa có cơ sở để công bố dịch".

    Trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua công tác lấy mẫu yến để xét nghiệm kiểm tra virus H5N1 còn nhiều bất cập, quy trình không rõ ràng. Theo đại diện của Công ty Yến Việt, Viện Pasteur Nha Trang báo là đã lấy 5-6 mẫu chim sống để lẫn nhau tại Công ty Yến Việt Ninh thuận, nên có thể bộ mẫu kiểm tra đều dương tính H5N1 do lây nhiễm giữa chim sống và chim chết. Do vậy, từ ngày 15/4, Công ty Yến Việt sẽ lấy riêng mỗi ngày ít nhất 5 mẫu chim gửi Phân viện Thú y miền Trung và cơ quan Thú y vùng VI phân tích để có cơ sở xét nghiệm chính xác.

    Những người nuôi yến cũng cho rằng đặc tính chim yến không chia sẻ không gian bay hoặc làm tổ với các loài chim khác, là loài sống khá cô lập, cơ hội tiếp xúc với nguồn bệnh rất ít ngoại trừ nguồn nước. Nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm H5N1 từ chim yến ở các nước lân cận như Indonesia, Malaysia, Thái Lan… đến nay chưa có tư liệu nào cho thấy bị nhiễm bệnh. Do đó dịch ở chim yến có xảy ra là rất nhỏ.

    Đại diện các cơ sở nuôi yến đề nghị trước khi cơ quan chức năng công bố dịch H5N1 trên đàn chim yến thì phải trải qua các bước xét nghiệm mẫu từ nhiều đơn vị khác nhau ở trong và ngoài nước, để có kết quả chính xác, khách quan nhất.

    Sơn Ninh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Ninh Thuận chưa công bố dịch cúm H5N1 trên chim yến

Share This Page