Cách đối phó với nắng nóng cực độ ở Sài Gòn

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Apr 19, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 67)

    [​IMG]

    Tắm nước lạnh, tắt đèn, mặc quần áo vải cotton, rèm cửa chống nắng, trồng cây xanh, uống nhiều nước giúp giải nhiệt hiệu quả.


    TP HCM đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, mức nhiệt thường xuyên 35-37 độ. Thực tế ngoài đường phố, nhiệt độ cao hơn 3-4 độ do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hóa. Dự báo tia UV từ ngày 18 đến 23/4 lên đến 12, là mức "" cho da.

    Dưới đây là một số gợi ý giải pháp giải nhiệt ngày nắng nóng:

    Mặc quần áo vải cotton

    Vải cotton có sợi nguồn gốc tự nhiên nên có khả năng thấm hút mồ hôi, giúp bạn thoáng mát.

    Tắm nước lạnh

    Tắm nước lạnh giải nhiệt cơ thể ngày nóng rất tốt, tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện hệ miễn dịch, tuần hoàn máu, giảm đau, phục hồi cơ bắp, tăng cường trao đổi chất và tăng sản xuất hormone.

    Lưu ý không nên tắm sau ăn, vận động, uống rượu, bị sốt và không tắm quá lâu.

    Tắt đèn

    Đèn tạo ra nhiệt gây nóng bức hơn. Cách tốt nhất là tắt toàn bộ điện không cần thiết để không gian nhà thoáng mát hơn.

    Rèm cửa chống nắng

    Ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ có thể mang nhiều nhiệt từ ngoài trời vào nhà. Do đó, sử dụng rèm cửa, đặc biệt là rèm cửa màu sáng, để che ánh nắng chiếu trực tiếp, giảm nhiệt hiệu quả.

    Trồng cây xanh trong nhà

    Bạn có thể đặt trong nhà một vài chậu cây xanh hoặc trồng giàn cây leo bên ngoài xung quanh nhà để ngăn cản ánh nắng. Cây xanh cung cấp oxy, ngăn bụi, lọc không khí rất tốt, nhà thông thoáng và dễ chịu.

    Uống nhiều nước

    Cung cấp cho cơ thể đủ hai lít nước lọc mỗi ngày. Bạn uống thêm nước cam, chanh, lá bạc hà... để bổ sung vitamin.

    Quạt trần

    Quạt trần quay theo chiều kim đồng hồ giúp lưu thông không khí trong phòng, không thổi trực tiếp vào người. Bạn sẽ có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

    Cao Khẩm (Theo The Simple Dollar)


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Cách đối phó với nắng nóng cực độ ở Sài Gòn

Share This Page