Bạn gái ham tiền tài có phải là xấu?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Apr 15, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 325)

    Gần đây tôi hẹn hò với một cô gái trẻ, cô ấy nói không muốn quen các chàng cùng tuổi vì họ "chẳng mang lại gì nhiều". Tôi coi quan niệm ấy là ấu trĩ và ưa vật chất.


    Phải chăng trong thời buổi ngày nay, quan niệm như vậy là bình thường? Tại sao không có cô gái nào chỉ coi tình yêu là đủ? (John)

    Trả lời:

    Chào bạn, sự thật là tất cả các cô gái chẳng ai giống ai. Bề ngoài họ không giống nhau, họ cũng ăn mặc khác nhau và chắc chắn là không mong muốn điều giống nhau. Điều duy nhất chung mà họ có là đặc điểm giới tính nữ (dù đôi khi ngay cả điều đó cũng không).

    [​IMG]
    Ảnh: cuttsconsulting.com.

    Một vài cô gái tuân theo lối sống truyền thống - nghĩa là lập gia đình với người đàn ông có thể chu cấp cho họ, mang thai và nuôi dưỡng các con, ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình. Tôi không bình phẩm về điều đó, vì tôi tin rằng nữ tính là sự lựa chọn, chứ không phải là hạn chế. Tuy vậy, tôi không thể nói nhiều về kiểu phụ nữ này, chi bằng hãy thử tính tổng những nhu cầu tài chính mà cô ấy cần (giả định bạn có thể tính ra chi phí nuôi một đứa trẻ, nhân lên với số con mà cô ấy muốn có, và thêm vào những chi phí sinh hoạt và một cái nhà trung bình, dường như khá lớn đấy). Vậy, nếu bạn muốn kiểu phụ nữ này, bạn hãy tự mình quyết định.

    Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cô gái có chí hướng nghề nghiệp hơn, hoặc thậm chí là người khá tham vọng, tình thế sẽ khác. Tôi không nói tiền hoàn toàn bị bỏ ngoài cuộc chơi, bởi vì nếu một cô gái làm việc cực nhọc để nuôi bản thân, cô ấy có thể không muốn dành tất cả số tiền của mình để nuôi một người đàn ông kém cỏi. Thực tế là, một cô gái có chí hướng (dù là trở thành một họa sĩ thành công hay tự mở công ty) thông thường sẽ mong muốn một chàng trai có chí hướng.

    Tôi thử lý giải từ quan niệm của mình thế này: Số tiền trong tài khoản của một chàng trai ít có ý nghĩa với tôi hơn là tham vọng và động lực của anh ấy. Gần đây, tôi bị ấn tượng bởi bản xin việc chi tiết của một anh chàng hấp dẫn, và tôi nói với bạn bè mình rằng tôi sẽ không hẹn hò với anh ta. Và đây là lý do: Không phải thói quen anh ta xắn tay áo suốt ngày (dù tôi cũng hơi ghét), mà là đằng sau công việc của anh ta, tôi chẳng thấy có gì chỉ ra rằng anh ấy muốn nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Công việc này (và những công việc na ná như vậy) là tất cả những gì anh ấy muốn có trong đời. Tôi lại muốn nhiều hơn thế, rất nhiều và vì thế tôi không thể tưởng tượng mình kết đôi cùng với người không có ý chí như vậy. Điều đó có nghĩa là dù anh ấy là một chủ cửa hàng hay một nhân viên văn phòng lương cao, tôi cũng sẽ không muốn đi cùng.

    Với trường hợp của bạn, khi bạn gái của bạn nói rằng các chàng trai trẻ "chẳng mang lại gì nhiều", có lẽ cô ấy muốn nói rằng họ không có động lực và tham vọng như những người có tuổi, những người đặt ra nhiều mục tiêu trên đường đời và khát khao làm tốt hơn để đạt những mục tiêu đó.

    Nhưng quan niệm này là sai lầm, bởi có rất nhiều các công tử bột già nua - những thuyền trưởng của các con tàu mang tên Không tham vọng. Ở đây, tuổi tác không phải là vấn đề, và sự "ham tiền" cũng như vậy. Nó mơ hồ hơn thế: nó là một tương lai chia sẻ. Ít nhất theo quan niệm của tôi.

    Bạn gái của bạn cũng có thể chỉ là một cô nàng lẳng lơ, và trong trường hợp đó, tôi không thể nói gì về suy nghĩ của cô ấy.

    Hãy lựa chọn bạn đời một cách khôn ngoan, và bạn sẽ tìm thấy cô gái có cùng mục tiêu giống mình: hạnh phúc.

    T. An (theo Askmen)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bạn gái ham tiền tài có phải là xấu?

Share This Page