Nhật Bản: Nhân bản tế bào 28.000 năm tuổi của voi ma mút

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 1, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 76)

    Một nhóm các nhà khoa học từ Nhật Bản và Nga đã tuyên bố một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đưa voi ma mút sống lại - mặc dù họ cảnh báo các báo cáo lá cải chế nhạo công việc này đang bị ảnh hưởng bởi bộ phim Công viên kỷ Jura.

    Thay vào đó, các nhà khoa học cho biết, họ hy vọng công nghệ đang phát triển có thể được sử dụng để ngăn chặn các loài đang trên bờ vực tuyệt chủng biến mất vĩnh viễn.

    Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học báo cáo, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng họ đã tìm cách phục hồi các tế bào từ chân sau của một con voi ma mút chưa trưởng thành được phát hiện vào năm 2011 ở vùng băng vĩnh cửu Siberia năm. Nhân tế bào từ voi ma mút đã xuất hiện ở nơi ngày nay là miền bắc nước Nga, khoảng 28.000 năm trước. Nhân tế bào đã được cấy thành công vào tế bào chuột.

    [​IMG]
    Nhân tế bào từ voi ma mút đã xuất hiện ở nơi ngày nay là miền bắc nước Nga, khoảng 28.000 năm trước.

    Trong số vài chục mẫu vật, năm mẫu cho thấy các phản ứng sinh học cần thiết ngay trước khi bắt đầu phân chia tế bào, Giáo sư Kei Miyamoto, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Kindai, miền trung Nhật Bản, nói với trang tin DW.

    "Các nhà khoa học tại trường đại học đã làm việc trong dự án này hơn 20 năm nay và chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ tốt, đây là một sự phát triển lớn", ông nói.

    "Chúng tôi đã có thể xác nhận rằng các tế bào có thể phản ứng sau khi được cấy vào phôi chuột - ngay cả sau một thời gian dài như vậy - và có hoạt động sinh học", ông nói thêm.

    Mặc dù đây là một sự phát triển tích cực, ông nói, không có mẫu nào tạo ra sự phân chia tế bào cần thiết cho một con voi ma mút để được sống lại.

    Đạt được sự phân chia tế bào là nhiệm vụ tiếp theo của nhóm chín người, giáo sư Miyamoto nói. Công việc đang được tiếp tục trên xác của voi ma mút - biệt danh là Yuka - để tìm ra các tế bào ít bị hư hại và khả thi hơn cho nghiên cứu.

    "Nhưng chúng ta vẫn còn cách Công viên kỷ Jura nhiều bước chân", anh nói đùa.

    "Công nghệ để hồi sinh một sinh vật tuyệt chủng chưa tồn tại, mặc dù tôi sẽ không phủ nhận rằng nó có thể sẽ có trong tương lai. Chúng tôi phải tiếp tục nghiên cứu".

    Điều đó sẽ gây thất vọng cho những người nhìn thấy tiêu đề năm ngoái, chủ yếu trên các phương tiện truyền thông Nga, dự đoán rằng một công viên chủ đề có voi ma mút, loài hươu và ngựa tuyệt chủng, sư tử hang động và các động vật có vú khác có thể hồi sinh và hoạt động trong vòng một thập kỷ.

    Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp tục lùng sục các lĩnh vực băng và băng vĩnh cửu của Siberia để tìm kiếm mẫu vật của những con thú này có thể được bảo quản đủ tốt để vẫn giữ được các tế bào khả thi.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Nhật Bản: Nhân bản tế bào 28.000 năm tuổi của voi ma mút

Share This Page