Oái ăm cho những cô nàng “cả ngày lên đỉnh”

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Apr 15, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 344)

    1. Đạt “cực khoái” 500 lần/ngày

    [​IMG]

    Nếu lên đỉnh là điều mà nhiều phụ nữ muốn trải nghiệm thì với cô Zara Richardson, 30 tuổi, đến từ Basingstoke, Hants, Anh đó lại là điều kinh hoàng. Khi làm việc hay hành động thông thường nhất như đi mua sắm, làm việc nhà cũng khiến cô đạt cực khoái 500 lần/ngày.

    Nguyên nhân của triệu chứng trên là bởi cô Zara mắc hội chứng kích thích tình dục liên tục (PSA).

    Lần đầu tiên cô Zara có các triệu chứng nói trên là vào năm 2001. Tuy nhiên, mãi tới năm 2010 cô mới được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh mình đang mắc phải. Mỗi ngày, cô thường cố gắng phân tâm sự kích thích bằng việc tập thể dục, tắm nước nóng hoặc xem 1 bộ phim buồn. Tuy nhiên, những cách này đều không mấy hiệu quả.

    2. Lên đỉnh 100 lần/ngày

    [​IMG]

    Cách đây không lâu, dư luận xôn xao về trường hợp chị Rachel, đến từ Atlanta, Georgia, (Mỹ) với sự cố mắc phải hội chứng rối loạn tình dục. Chị Rachel được chẩn đoán mắc phải hội chứng ảo giác tình dục thường xuyên Persistent Sexual Arousal Syndrome – PSAS. Chính điều này khiến chị luôn gặp rắc rối với “chuyện vợ chồng”.

    Chị Rachel cho biết, điều này xuất hiện ngay sau khi chị sinh con đầu lòng. Mỗi ngày, Rachel lên đỉnh đến hàng trăm lần cộng với việc nhu cầu về tình dục của chị cũng tăng hơn thông thường. Thông thường mỗi ngày chị lên đỉnh khoảng hơn 100 lần và mỗi lần kéo dài 30 giây.

    Hiện tại, chị Rachel đang phải thực hiện chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhằm kiểm soát cơ thể khỏi tình trạng “lên đỉnh”. Chị Rachel cho biết, điều này khiến chị luôn mệt mỏi trong cuộc sống và làm đời sống vợ chồng cũng có thêm nhiều cản trở.

    3. Đạt cực khoái hơn 100 lần/ngày

    [​IMG]

    Kim Ramsey, một y tá 44 tuổi sống ở Montclair, Mỹ có thể đạt cực khoái 100 lần mỗi ngày và bị kích thích bởi ngay cả những chuyển động nhỏ nhất.

    Người phụ nữ này được chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn kích thích bộ phận sinh dục kéo dài (PGAD). Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân gây nên tình trạng này là do các nang thần kinh phát triển trong cột sống sau khi cô bị ngã xuống cầu thang 10 năm trước đây.

    Mỗi khi cô Kim chuẩn bị làm điều gì, cô ấy đều phải suy nghĩ và đánh giá rất kỹ lưỡng tình huống như: Cô ấy đang ở đâu? Có những người nào xung quanh?… Cô ấy thường phải tránh xa những yếu tố có thể kích thích cô ấy như: âm nhạc với những tiếng bass nặng, các rung động từ tàu hỏa hay xe hơi, không khí lạnh, nước hoa xạ hương, thậm chí là cả bóng tối, sự căng thẳng, những bộ phim rùng rợn hay phim tình cảm lãng mạn, các sự đụng chạm bất ngờ… 3

    4. Lên đỉnh 250 lần/ngày

    [​IMG]

    Cùng chung số phận với những phụ nữ trên, cô gái tóc vàng quyến rũ Allie Allen cũng mắc chứng bệnh PSAS (triệu chứng ảo giác tình dục thường xuyên). Vì căn bệnh oái ăm, Allie Allen luôn gặp phiền toái vì có thể đạt ”cực khoái” tới 250 lần một ngày.

    Những hoạt động thường ngày với những âm thanh của đời sống cũng có thể khiến cô lên đỉnh. Được biết, tiếng động cơ xe buýt, tiếng máy cắt cỏ, thậm chí là tiếng vận hành máy in cũng có thể kích thích khoái cảm của Allie Allen.

    Theo KTMT
     
  2. Facebook comment - Oái ăm cho những cô nàng “cả ngày lên đỉnh”

Share This Page