8 mẫu chim yến mang virus cúm H5N1

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 14, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 338)

    Đến ngày 13/4, số yến chết trong đàn chim nuôi tại rạp Thanh Bình ở TP Phan Rang - Tháp Chàm đã tăng đến gần 5.000 con, trong đó có 8 mẫu dương tính với virus cúm A/H5N1.


    Thông tin này được bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết chiều cùng ngày. Kết quả chính thức các mẫu xét nghiệm dự kiến công bố vào ngày 15/4. TP đang triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng ngừa chống dịch cúm và giám sát chặt chẽ.

    Cơ sở nuôi chim tại rạp Thanh Bình thuộc phường Đạo Long. Khu vực này tập trung hơn 20 cơ sở nuôi yến, trong phạm vi bán kính khoảng 1 km xung quanh rạp Thanh Bình. Dọc theo đường Thống Nhất và đường Cao Thắng cách cơ sở Thanh Bình vài chục mét có đến 8 điểm nuôi yến quy mô lớn, có cả người nước ngoài tham gia nuôi chế biến tổ yến. Những ngày này yến vẫn bay rợp trời của vùng.

    [​IMG]
    Một nhà nuôi yến ở Ninh Thuận. Chim vẫn bay rợp trời trong khu vực. Ảnh: Sơn Ninh.

    Theo những người nuôi yến tại đây, hiện tượng chim yến chết hàng loạt chỉ xảy ra chủ yếu ở rạp Thanh Bình. Đàn chim của các cơ sở xung quanh vẫn chưa có tình trạng chết với số lượng lớn như vậy. Tuy vậy người nuôi yến đang lo lắng vì thị trường giảm mạnh do người dùng ngại lây cúm H5N1, trong khi đầu tư cho nghề vốn tiền tỷ chưa thu lãi. Dân cư sống xung quanh khu vực này cũng sợ lây bệnh.

    Bà Nguyễn Thị Sáu 71 tuổi, nhà đối diện cơ sở Yến Hoàng Malaysia trên đường Cao Thắng, nói: “Sợ vì không biết có thật chim bị cúm hay không”.

    Chủ đại lý Vạn Tín trên đường Thống Nhất buồn bã cho biết: “Chúng tôi phân phối yến sào Khánh Hòa không liên quan đến yến Ninh Thuận, mà từ ngày xảy ra yến bị dịch chết, cũng bị ảnh hưởng bán lẻ rất chậm”.

    Kể từ cuối tháng 3 đến nay, khoảng 5.000 yến đã chết trong đàn gần 100.000 con nuôi tạp rạp Thanh Bình. Trung tâm thú y vùng VI phối hợp với cơ quan chức năng địa phương lấy mẫu yến chết, yến sống và tổ yến để kiểm tra. Kết quả cho thấy mẫu yến chết dương tính với virus cúm H5N1, mẫu yến lấy ở các cơ sở khác âm tính với virus cúm này. Nhà chức trách địa phương tuyên bố không giấu dịch nhằm ngăn ngừa bệnh lây lan. Các chuyên gia y tế thì cảnh báo nguy cơ H5N1 lây trên diện rộng khi đàn chim yến bay khắp nơi trên bầu trời.

    Sơn Ninh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 8 mẫu chim yến mang virus cúm H5N1

Share This Page