Bộ VH nên nhẹ tay khi sao nói ’không’ với áo ngực

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 14, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 527)

    Áo ngực làm hỏng dáng ngực, nguy cơ ung thư cao

    Xét về mặt y học, tâm lý học và giải phẫu học, chiếc áo ngực không giảm được chứng đau lưng và cũng không nâng đỡ được bộ ngực phụ nữ mà ngược lại còn làm cho bộ ngực chảy xệ, theo Giáo sư Jean-Denis Rouillon, người đứng đầu cuộc nghiên cứu.

    Nhóm nghiên cứu cho rằng, tốt nhất phụ nữ nên không mặc áo ngực nữa.

    Mặc áo ngực chẳng mang đến ích lợi gì, thậm chí còn làm hỏng hình dáng bộ ngực và gây đau lưng. Đó là kết quả nghiên cứu trong 15 năm của nhóm các nhà khoa học Pháp thực hiện tại Bệnh viện trường đại học trung tâm ở Besancon (Pháp), tờ Daily Mail ngày 11/4 cho biết.

    Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu những thay đổi của bộ ngực 130 phụ nữ. Họ đi đến kết luận rằng áo ngực chẳng mang đến ích lợi cho người phụ nữ, ngoài “sự cần thiết giả tạo”.

    [​IMG]
    Các nhà khoa học khuyên phụ nữ không nên mặc áo ngực


    Trước đó, nghiên cứu của các chuyên gia ở Viện các bệnh văn minh tại Hawaii, Mỹ, cho thấy: Những phụ nữ mặc áo ngực quá chật mà kéo dài hơn 12 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú cao hơn những người mặc áo rộng có cảm giác thoải mái. Vì nếu mặc áo quá chật thì hai đầu ngực bị ép chặt trong thời gian dài như thế sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô vú.

    Ngoài ra, các nhà nghiên cứu ở Texas, Mỹ, khẳng định rằng mặc áo ngực quá chật sẽ làm tăng nguy cơ bị căng cơ và đau đầu lên ba lần. Đó là do dây áo ngực sẽ gia tăng áp lực lên các cơ chạy ngang vai và lưng trên. Tình trạng này khiến phụ nữ bị đau cổ và đầu.

    Thả rông ngực là khoa học, Bộ VH nên nhẹ tay với sao Việt

    Vòng 1 là vẻ đẹp, là niềm tự hào của người phụ nữ, là sức hấp dẫn đối với cánh mày râu. Vòng 1 được ví von như hai quả đào tiên, càng căng tròn đầy đặn thì càng đẹp.

    Bộ ngực phụ nữ góp phần nuôi nấng sự khát khao của các nhân tài, các nghệ sĩ để tạo lên những tác phẩm nghệ thuật lớn.

    Bởi bộ ngực của phụ nữ rất quan trọng đối với những người khác giới và đồng giới trong xã hội nói chung, chính vì vậy, người phụ nữ nào cũng cần phải bảo vệ bộ ngực của mình.

    Tại showbiz Việt, thả rông ngực đang trở thành cơn lũ càn quét thời trang thảm đỏ, sự kiện. Các người đẹp Việt liên tục lộ nhũ hoa do không mặc áo lót đệm bên trong.

    Với những kết quả của nghiên cứu trên, việc Minh Hằng, Ngọc Quyên, Phương Trinh, An Tây, Maya, Yến Nhi, Võ Hoàng Yến, Mai Phương Thúy, Hà Anh, Thu Minh, Phi Thanh Vân, Maya, Mai Khôi, Hồng Quế… thả rông ngực không phải là ăn mặc phản cảm mà đó là biện pháp cực kỳ khoa học để bảo vệ vòng 1 của mình.

    [​IMG]
    Dư luận đã trách nhầm Hồng Quế khi cô thả rông ngực


    Dường như dư luận đã trách nhầm Hồng Quế, Hoàng Yến, Hoàng Yến, An Tây, Hà Anh, Thu Minh… về chuyện thả rông vòng 1. Các người đẹp này thật hiểu biết và biết nhìn xa trông rộng. Và vì vậy, việc Thu Minh, Hoàng Yến bị phạt dường như là quá oan uổng.

    Mặc áo ngực thường xuyên nên thời gian gần đây, vòng 1 Mai Phương Thúy bị chê là chảy xệ giống như gái đã có chồng. Vì thế, Mai Phương Thúy nên gấp rút thả rông vòng 1 của mình để lấy lại vóc dáng ban đầu.

    Để tránh có bộ ngực xấu như Mai Phương Thúy, các ngôi sao trong showbiz cũng nên nói không với áo ngực. Các cô chỉ cần sử dụng nội y “thông minh”. Đó có thể là miếng dán ngực silicon nhỏ xinh, kín đáo. Đó có thể là chiếc áo chíp nhỏ gọn với thiết kế gọng, dây khóa rất thấp để mặc cùng váy xẻ ngực hở lưng cực sâu.

    Với khuyến cáo của các nhà khoa học, áo ngực làm hỏng dáng và gây đau lưng, nên chăng Bộ Văn hóa cũng cần cân nhắc lại quy định cấm ăn mặc hở hang mà nhẹ tay với các sao Việt thả rông vòng 1.

    Thả rông ngực không những là xu hướng mà còn là cách người đẹp bảo vệ dáng cho vòng một đẹp săn chắc của mình, tránh ung thư vú và tăng tuổi thọ cho cánh đàn ông. Hơn nữa vòng 1 còn ảnh hưởng tới con cái sau này, thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì thế, thay vì dồn toàn lực giám sát các sao mặc hở, phản cảm, có lẽ Bộ Văn hóa nên quan tâm tới các chuyện khác như hát nhép, hay chuyện bầu chọn đại sứ du lịch để quảng bá du lịch nước nhà ra thế giới.

    Theo KTMT
     
  2. Facebook comment - Bộ VH nên nhẹ tay khi sao nói ’không’ với áo ngực

Share This Page