TP HCM tạm hoãn tiêm văcxin 5 trong 1 khiến phụ huynh lo lắng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 388)

    Một số phụ huynh ở quận 5, Bình Tân, Bình Chánh cho biết gần 10 ngày trở lại đây con họ đến kỳ tiêm văcxin 5 trong 1 miễn phí nhưng các y tá tại trạm y tế cho biết đang tạm ngưng loại văcxin này để chờ ý kiến cấp trên.


    Chị Hoa nhà ở quận 5 cho biết, đến kỳ tiêm mũi 5 trong 1 miễn phí ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván - viêm gan B và Hib, tuy nhiên khi đưa con đến trạm y tế thì được giải thích đang tạm hoãn. "Lo lắng, tôi đưa con đi tiêm văcxin dịch vụ mất gần 700.000 đồng", phụ huynh này cho biết.

    [​IMG]
    Biến chứng sau tiêm văcxin hay tiêm ngừa nói chung đều có thể xảy ra ở tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên tiêm phòng vẫn là cách tốt nhất giúp trẻ tránh được rất nhiều bệnh nguy hiểm về sau. Ảnh: Thiên Chương

    Có con 3 tháng tuổi đến kỳ tiêm chủng, chị Thủy nhà ở Bình Tân cũng cho biết đã đưa con đến trạm xá nhưng không có văcxin 5 trong 1. "Y tá bảo chờ vài hôm nhưng sợ con mắc bệnh trong thời gian chờ nên tôi đến dịch vụ tiêm tạm mũi 4 trong 1 với giá 320.000 đồng", chị Thủy nói.

    Không chỉ quận 5, Bình Tân, Bình Chánh, tại TP HCM, trạm y tế của một số quận huyện cũng đang trong tình trạng này. Nguyên nhân được các nhân viên y tế giải thích là do lô văcxin mà các trạm y tế này được cấp để tiêm miễn phí trước đó trùng với văcxin Quinquaxem 1453127 ở Lâm Đồng, nơi có trẻ tử vong sau khi tiêm lô văcxin này.

    Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM khẳng định đã chỉ đạo các trạm y tế nhập lô văcxin Quinquaxem 1453127 tạm hoãn việc tiêm phòng cho trẻ. Thời gian tạm dừng từ đầu tháng 4, được Sở Y tế chỉ đạo xuất phát từ sự cẩn trọng sau khi ở tỉnh Lâm Đồng có ca tử vong.

    Trước đó, ngày 23/3, Cục Y tế dự phòng cũng đã có văn bản chỉ đạo gửi đến Sở Y tế TP HCM và trung tâm y tế dự phòng thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn đối với tính mạng của trẻ em khi thực hiện tiêm chủng. Cụ thể, các địa phương dừng sử dụng và thu hồi lô văcxin liên quan đến các trường hợp tử vong sau tiêm văcxin trên toàn quốc.

    Cũng theo Trung tâm Y tế dự phòng, tại TP HCM chỉ những quận huyện dùng lô văcxin này mới tạm ngưng, hơn 10 quận huyện còn lại vẫn tiêm bình thường. "Chúng tôi đang tham mưu Sở Y tế và sẽ có hướng giải quyết để các quận huyện có văcxin trở lại", Tiến sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Y tế dự phòng thành phố nói.

    Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM thừa nhận dừng văcxin Quinquaxem lô 1453127 mà chưa kịp có văcxin thay thế trong mấy ngày qua, nhưng cũng khẳng định không có chuyện ém văcxin miễn phí để kinh doanh văcxin dịch vụ.

    "Phụ huynh không nên quá hoang mang khi văc xin tạm hết hoặc vì lý do chính đáng phải tạm hoãn. Bởi việc tiêm ngừa có thể muộn 1-2 tuần, sau đó tiêm vẫn không bị ảnh hưởng. Tình trạng trẻ mắc bệnh trong thời gian chờ tiêm văcxin là rất hiếm", bác sĩ Siêu nói.

    Quinvaxem được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia từ tháng 6/2010. Đây là văcxin của Hàn Quốc ngừa cùng lúc 5 loại bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, Hib và viêm gan siêu vi B. Từ cuối năm 2012 đến đầu năm nay, một số trẻ ở Lâm Đồng, Vĩnh Long, TP HCM, Kiên Giang, Nghệ An, Hà Nội, sau tiêm văcxin này thì sức khỏe xấu đi và có trường hợp tử vong.

    Các kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế không tìm thấy bằng chứng về sự liên quan giữa phản ứng sau tiêm và chất lượng văcxin, tuy nhiên để an toàn cho trẻ, Cục Y tế vẫn khuyên các địa phương cân nhắc thận trọng với các lô văcxin mà trẻ sau tiêm đã có tai biến.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - TP HCM tạm hoãn tiêm văcxin 5 trong 1 khiến phụ huynh lo lắng

Share This Page