Người mẹ trẻ bỏng nặng do ngã vào bếp củi

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 389)

    Đang ngồi đun củi vào bếp thì chị Lanh bỗng lên cơn động kinh co giật và ngã vào bếp lửa. Khi mọi người phát hiện thì chị đã bỏng nặng, đưa đi cấp cứu.


    Sáng 13/4, chị Lanh 25 tuổi ở xã Thanh Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng đau đớn, bỏng nặng vùng ngực, bụng, 2 đùi và 2 cách tay, diện tích khoảng 45 % với bỏng độ 2-3.

    [​IMG]
    Chị Lanh đang điều trị tại Bệnh viện sau cú ngã vào bếp lửa. Ảnh: Long Nhật.

    Chồng chị Lanh cho biết chị bị động kinh khi đang học lớp 11, sau một vụ tai nạn gây chấn thương sọ não. Được người nhà đưa đi điều trị nhưng bệnh vẫn không đỡ. Những ngày gần đây chị lên cơn động kinh nhiều hơn và mệt nhiều, dù chồng đã bảo nghỉ ngơi nhưng chị không nghe và một mình vào bếp mới xảy ra cơ sự này. Khi mọi người phát hiện thì chị đã ngất xỉu và bỏng nặng, lửa bén vào cháy hết áo quần. Hiện tại bệnh nhân được điều trị và chăm sóc đặc biệt.

    Các bác sĩ khuyên những bênh nhân động kinh phải tránh mọi yếu tố có thể kích thích sự lên cơn như: sự mệt mỏi, hoạt động quá sức về tinh thần hoặc cơ bắp, thiếu ngủ, lạm dụng các chất kích thích (cà phê, thuốc lá, nhất là rượu). Phải trị bệnh đều đặn, nhất là trong thời gian từ 3 tới 6 tháng sau cơn động kinh gần nhất. Không đứng gần bếp, lò sưởi. Khi lên xuống gác, nên có người đi theo.

    Long Nhật

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Người mẹ trẻ bỏng nặng do ngã vào bếp củi

Share This Page