Cô gái đầu tiên trên thế giới mang thai nhờ ghép tử cung

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 388)

    Derya Sert, 22 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ đã có thai 2 tuần, trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép tử cung thành công.


    Derya Sert sinh ra ở Anamur, một thị trấn miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cô vốn không có tử cung và mảnh đất này lại không thể chấp nhận việc phụ nữ không sinh con. Vì vậy, Derya Sert đã tìm mọi cách để được y học giúp đỡ.

    Vào 8/2011, cô trở thành người đầu tiên trên thế giới ghép tử cung nhờ một người giấu tên. Sau đó, Derya Sert được theo dõi thêm 18 tháng rồi mới tiến hành thụ tinh nhân tạo. Đến nay, cô đang mang thai ở tuần thứ 2.

    "Mọi người hỏi tôi muốn có con trai hay con gái, nhưng với tôi không có bất kỳ sự khác biệt nào. Tôi chỉ muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu tôi có một cây đũa thần, tôi chỉ muốn giữ em bé ngay bây giờ trong vòng tay tôi", Derya Sert không giấu được xúc động.

    [​IMG]
    Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới ghép tử cung thành công giờ đang mang thai tuần thứ 2. Ảnh: sondakikahaberleri.info.tr.

    Tiến sĩ Omer Ozkan, Bệnh viện Đại học Akdeniz ở tỉnh Antalya miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết sức khỏe thai phụ hiện rất tốt. "Đây là ca cấy ghép tử cung đầu tiên thành công nhưng giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Hy vọng trong 3 tháng đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ".

    Dự kiến em bé sẽ được sinh mổ và tử cung sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể Derya Sert vài tháng sau sinh để tránh các rủi ro bị đào thải và biến chứng.

    Thực ra Derya Sert là ca ghép tử cung thứ hai được thực hiện trên thế giới. Ca đầu tiên là ở Ảrập Saudi vào năm 2000 từ một người hiến tạng đang sống. Tuy nhiên, ca này đã thất bại sau 3 tháng do bị đông máu và cuối cùng các bác sĩ đã phải loại bỏ tử cung đã ghép.

    Trước đó cấy ghép tử cung cũng được thực hiện thành công trong các loài chuột, cừu, nhưng chưa từng thành công trên người. Bước đột phá này mở ra hi vọng cho hàng triệu phụ nữ khó mang thai trên thế giới.

    Thanh Thu (theo news.com.au)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cô gái đầu tiên trên thế giới mang thai nhờ ghép tử cung

Share This Page