Áo ngực bị tố 'không tốt cho phụ nữ'

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 341)

    Lâu nay, chị em vẫn được dạy về ưu điểm của áo ngực tốt nhằm nâng đỡ và tạo dáng cho vòng một. Nhưng mới đây, một nghiên cứu của Pháp khẳng định áo ngực chẳng có tác dụng hỗ trợ gì, và chị em tốt nhất là không dùng.


    Giáo sư Jean-Denis Rouillon, từ Đại học Besançon đã bỏ ra 15 năm để nghiên cứu về hình thể của 330 phụ nữ, trước khi đưa ra kết luận "cực đoan" rằng áo ngực là "sự cần thiết sai lầm".

    Ông nói: "Về mặt y học, sinh lý và hình thái học, bầu ngực không được lợi gì từ việc nâng đỡ để giảm tác dụng của trọng lực".

    Nghiên cứu của ông tìm thấy bầu ngực chắc chắn hơn và ít bị võng xuống ở những phụ nữ không mặc áo ngực, và những phụ nữ này ít có nguy cơ bị đau lưng hơn.

    [​IMG]

    Ảnh: imldirect.


    Chuyên gia thể thao này thực hiện nghiên cứu từ năm 1997, sử dụng thước trượt và compa để đo đạc. Ông tìm thấy có sự khác biệt 7mm về độ cao ngực giữa những người dùng và không dùng áo lót, trong đó người không mặc có vòng một ít bị chảy xệ nhất.

    Giáo sư Rouillon phỏng đoán bầu ngực trở nên "phụ thuộc" vào sự hỗ trợ của đồ lót một khi chị em bắt đầu dùng nó, đồng nghĩa với việc các cơ nâng đỡ không được dùng đến nên sẽ thoái hóa nhanh chóng.

    Ông cho biết kết quả sơ bộ này "đã tăng cường giả thuyết cho rằng áo ngực là 'sự cần thiết' giả tạo", nhưng cũng nói thêm ông chưa khuyến cáo những chị em dùng áo ngực lâu năm phải dẹp món đồ này, bởi nghiên cứu mới ở quy mô nhỏ và ảnh hưởng lâu dài của việc "thả rông" cũng chưa được biết tới.

    Một vài phụ nữ tham gia thí nghiệm (thực hiện tại Bệnh viện đại học ở Besançon), cho biết việc ngừng sử dụng áo ngực thậm chí còn giúp giảm đau lưng.

    T. An (theo Telegraph)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Áo ngực bị tố 'không tốt cho phụ nữ'

Share This Page