'Quê độ' vì bạn gái thiếu tế nhị

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Apr 12, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 311)

    Chỉ vì một câu nói của người yêu mà Lâm (sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp, Hà Nội) trở thành đề tài buôn chuyện lúc "trà dư tửu hậu" của đám bạn. Cậu bị xếp vào hàng sợ vợ, cụp đuôi, mặc váy, hay có thêm "mẹ"...


    Chàng trai quê Bắc Giang kể, cách đây hơn một năm cậu quen Thảo. Khi đó, cô chuyển đến xóm trọ của cậu. Vừa gặp, Lâm đã "cảm" cô bạn gái trắng trẻo, dễ thương. Vài tháng sau hai người yêu nhau.

    Nhưng Lâm không ngờ cũng từ đó, cậu bắt đầu có "vòng kim cô" trên đầu. Vì ở cùng xóm trọ nên bạn gái quản lý cậu giờ ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi. Mỗi khi đi đâu về muộn là Thảo gọi điện hạch sách. "Đang chơi điện tử, cô ấy gọi điện quát chói tai, đến mức cả quán game còn nghe thấy. Những thằng bạn biết chuyện gán luôn cho tôi biệt danh là 'con', cô ấy là 'mẹ'", Lâm nói.

    Một lần, đội bóng của Lâm tổ chức liên hoan ở phòng trọ của cậu. Ăn uống xong cả hội rủ nhau đi trà đá. Lâm vừa bước ra tới cổng thì bạn gái đứng ban công nói vọng xuống "Anh đi đâu đấy. Đã xin phép ai chưa mà đi”.

    Những người bạn cười ồ lên, Lâm phải cười cười cho qua chuyện. Chẳng ngờ, việc này trở thành đề tài cho lũ bạn "chém gió". Lâm bị liệt vào hàng sợ vợ, bị bạn thẳng thừng nói là "nhục, không đáng làm đàn ông".

    "Vậy là cứ rủ tôi đi chơi là bọn nó đùa đùa "Đã xin phép vợ mày chưa". Nói thật, tôi tự ái lắm, vốn dĩ không giận, nghe thế lại giận bạn gái. Tôi biết Thảo vô tư, không có ý gì. Lúc có hai đứa với nhau cô ấy 'đè đầu cưỡi cổ' tôi cũng vui vẻ nhưng chỗ đông người mong cô ấy giữ cho chút thể diện. Góp ý mãi rồi mà cô ấy không sửa", Lâm chia sẻ.

    Sinh nhật người yêu đã qua được một tuần nhưng Duy Hải vẫn còn nhớ mãi chuyện buồn hôm đó. Chàng trai kể, cậu và bạn gái yêu nhau đã 5 năm và xác định cuối năm nay tổ chức lễ cưới. Bạn gái cậu là người rất khéo léo kể cả trong công việc, nấu nướng, lẫn giao tiếp bên ngoài. Chỉ riêng với cậu, cô không giữ ý tứ, nhiều lần khiến cậu xấu hổ không còn lỗ chôn trong mắt mọi người.

    Lần gần đây nhất là sinh nhật bạn gái cậu. Cả ngày hôm đó đi làm, Hải cứ nôn nóng được về với người yêu. Buổi chiều đi làm về mà trong lòng cậu lâng lâng, không biết sẽ mua quà gì, nói lời hay ý đẹp gì với bạn gái.

    "Tôi vào một cửa hàng hoa, lựa 9 bông hồng nhung cuộn nơ thành bó nhỏ rồi phi thẳng đến nhà cô ấy. Lúc đó, bạn gái tôi đang chuẩn bị bữa tiệc với gia đình. Cô ấy nhận bó hoa của tôi, nửa đùa nửa thật 'Có bó hoa này thôi à? Sao không mua số hoa bằng số tuổi em? Thôi cũng tạm chấp nhận vậy'. Nghe xong những câu đó tôi vừa xấu hổ, vừa buồn vô hạn", Hải kể.

    [​IMG]
    Đừng để sĩ diện phá bỉnh tình yêu của bạn. Ảnh: Favim.com.

    Bẩm sinh, người đàn ông luôn có lòng tự trọng và tự ái rất cao. Họ đặc biệt dị ứng với việc bị đem ra so sánh với người khác. Nếu người phụ nữ không tế nhị, và người đàn ông không hạ bớt "cái tôi" thì sĩ diện có thể trở thành thủ phạm phá hủy tình yêu.

    Loan và Phong yêu nhau từ thời đại học. Với sự nhanh nhẹn, Loan nhanh chóng xin làm một công việc cho một công ty tư nhân, trong khi Phong được gia đình hướng vào làm nhà nước. Thời gian Phong chờ việc khá lâu, nhiều lần Phong cảm thấy bạn gái không tôn trọng mình.

    Phong kể, bạn gái cậu hay hỏi về công việc, một mặt động viên, mặt khác hay lôi những ví dụ anh chàng này, chàng khác ra so sánh với cậu. Nhiều lần bóng gió về tương lai của hai người rồi liên hệ với công việc của cậu hiện nay...

    Dù biết bạn gái không phải là một người ham vật chất, song những lúc ấy Phong cảm thấy ghét bạn gái, không muốn nói chuyện. Bởi cậu nghĩ thời gian hai người yêu nhau cũng đủ để bạn gái hiểu và tôn trọng cậu nhưng cô lại không làm được điều đó. "Loan càng chạm vào vấn đề của tôi, tôi càng không thèm cố gắng. Tự tôi biết phải làm gì", chàng trai 27 tuổi (quê Phú Thọ) cho biết.

    Đỉnh điểm những lần "thiếu ý tứ" của Loan là việc mới xảy ra tuần trước. Hôm đó Phong và bạn gái đến nhà bác của cậu chơi. Người bác này có một anh con trai và luôn đem ra so sánh với Phong. Dù không nói ra nhưng giữa cậu và người anh họ, mẹ cậu và bác luôn có một cuộc đấu ngấm ngầm.

    "Bác ấy hỏi về chuyện thu nhập của hai đứa. Nếu biết tôn trọng tôi thì Loan đã không nói 'toạc móng heo' là 'Lương anh ấy thấp tè, có 2 triệu thôi. Còn cháu cỡ gấp 5 lần anh ấy'. Bác và anh tôi cười không ra nước mắt, trong giọng nói không giấu được sự mỉa mai 'Sau này Phong được nhờ vợ rồi'", Phong đỏ mặt, thuật lại.

    Chàng trai này thực sự bị tổn thương sau lần đó. Giữa cậu và bạn gái đã xảy ra "chiến tranh nóng, lạnh" suốt cả tuần. Thậm chí, trong đầu Phong từng hiện lên ý nghĩ sẽ chia tay.

    Theo chuyên gia tâm lý Minh Hoa, tổng đài 1088, phụ nữ và chuyện giữ thể diện đàn ông vốn là chủ đề "kinh điển" trong quan hệ vợ chồng, yêu đương. Vì hai chữ "thể diện" hay "sĩ diện" mà nhiều khi dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn, nam nữ chia tay. Song trong chuyện này, đàn ông cũng cần phải hiểu tâm lý phụ nữ.

    "Thực tế là rất ít khi bạn gái cố ý làm xấu hình ảnh bạn trai mình, chuyện này đa phần đều do vô ý mà ra. Do đó, nam giới cũng phải biết phân biệt để có cách hành xử đúng", chuyên gia nói.

    Theo đó, nếu thấy bạn gái cố ý làm mất thể diện thì cần phải bình tĩnh tìm hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề. Nếu cảm giác không hợp nhau thì chuyện chia tay cũng không thể tránh khỏi. Còn nếu bạn gái chỉ là vô ý thì nhẹ nhàng góp ý để cô ấy sửa đổi.

    "Đàn ông cũng hay quan trọng hóa sĩ diện và do đó cứ làm vấn đề to lên. Nhiều khi cần nhìn thẳng vào thực tế để tiến bộ. Đừng vì lòng sĩ diện hão mà bó buộc bản thân mình", chuyên gia tâm lý Minh Hoa nói.

    Cũng như vậy, chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà - Trung tâm tư vấn Tình yêu, hôn nhân, gia đình cho rằng, rất ít trường hợp bạn gái cố tình làm mất thể diện bạn trai mình. Đa phần đều là sự vô tình.

    Chuyên gia phân tích, bản tính của phụ nữ là thật thà, có sao nói vậy và thường không quan trọng vấn đề nên không suy nghĩ thấu đáo. Đôi khi cũng vì ham vui, bốc đồng hoặc một cách thể hiện tình yêu "hơi khác" mà nam giới không hiểu được. Ngược lại, đàn ông lại luôn quan trọng hóa vấn đề. Bị bạn gái vô tình chạm vào điểm yếu của mình thì lập tức "xù lông", tự ái, giận dỗi hoặc nổi xung.

    Vị này khuyên, phụ nữ cần hiểu rõ tính cách người đàn ông của mình. Nếu yêu phải chàng hay tự ái, thích được đề cao, không muốn người khác bắt lỗi mình thì hãy cố gắng cư xử khéo léo hơn. Đừng nên thẳng thắng quá. Ở chỗ đông người hãy nhún nhường anh ta một chút. Về phần người đàn ông, cũng cần phải hiểu tâm lý phụ nữ mà thông cảm cho họ, đừng chăm chăm chê trách.

    "Bản thân người đàn ông nên giảm bớt sĩ diện, đừng để bị cái này chi phối. Cần thừa nhận thực tế, giấu điểm yếu chính là sự hèn nhát. Nếu muốn tăng sức mạnh thì phải chấp nhận sự thật. Nếu chẳng may bị bạn gái làm 'quê' ở chốn đông người thì hãy hành xử theo kiểu mỉm cười, bỏ qua, về nhà góp ý. Cả hai phải cùng sửa đổi, đừng để vì một chữ 'sĩ' phá hủy tình yêu ", chuyên gia tâm lý Hồng Hà khuyên.

    Phan Dương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Quê độ' vì bạn gái thiếu tế nhị

Share This Page