Cắt bỏ khối u cho Mẹ Việt Nam anh hùng 99 tuổi

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 11, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa phẫu thuật thành công khối u ở ngực Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Dung, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.


    Một tuần trước, Mẹ Dung nhập viện trong tình trạng đau ở ngực vì khối u đã chảy dịch. Các bác sĩ hội chẩn và xác định bệnh nhân có khối u ác tính ở ngực, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Ca mổ thành công, khối u được cắt bỏ.

    [​IMG]
    Mẹ Vũ Thị Dung đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.H.

    Mẹ Dung có con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Thế Cơ hy sinh năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị. Mẹ Dung được biết đến là người có hoàn cảnh bi đát, đáng thương. Chồng Mẹ là ông Nguyễn Thế Toàn cũng bị bệnh hiểm nghèo và mất năm 1960.

    Năm 1995, Mẹ Dung được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Ít năm sau, chính quyền địa phương đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị xây dựng cho Mẹ một căn nhà tình nghĩa. Hơn 40 năm qua Mẹ Dung được cháu họ Nguyễn Thế San (64 tuổi) chăm sóc, phụng dưỡng.

    Nguyễn Hải

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cắt bỏ khối u cho Mẹ Việt Nam anh hùng 99 tuổi

Share This Page