Cả gan trêu đùa hổ dữ, chó Dogo nhận kết cục bi thảm

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Dec 14, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 77)

    Con chó Dogo Argentino không biết lượng sức đã tấn công cả một con hổ dữ. Khi bị dồn tới đường cùng, bản năng của một chúa tể sơn lâm trỗi dậy và con hổ đã hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc.

    [​IMG]
    Khi bị dồn tới đường cùng, bản năng của một chúa tể sơn lâm trỗi dậy và cái kết thật thảm đã đến với chú chó Dogo.

    Chó Dogo Argentino hay chó ngao Argentina (gọi tắt là Dogo) là một giống chó săn cỡ lớn và cơ bắp được lai tạo từ rất nhiều giống chó khác nhau dùng để săn bắn giết heo rừng, báo sư tử, và cũng như bảo vệ chủ và gia đình, tài sản tại Argentina.

    Dogo Argentino được lai tạo ra để săn bắt heo rừng, báo sư tử và canh gác nên chúng chủ yếu được lai từ giống chó săn đã tuyệt chủng Cordoba Fighting Dog.

    Các đặc điểm hung hăng vốn có trong Chó Cordoba được đặc biệt tạo ra để cho phép chúng đủ hung dữ để chiến đấu, săn bắt, canh gác và bảo vệ các mối nguy hại khác.


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Cả gan trêu đùa hổ dữ, chó Dogo nhận kết cục bi thảm

Share This Page