Đối tác của Huawei phạt tiền nhân viên nếu mua iPhone

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Dec 11, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 74)

    Menpad, một nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và là đối tác của Huawei, đã đưa ra quy định ủng hộ "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc.

    [​IMG]

    Nhân viên Menpad nếu mua iPhone sẽ phải nộp phạt bằng 100% giá trị máy.

    Ngược lại, để khuyến khích điện thoại nội địa, công ty sẽ hỗ trợ 15% tiền máy khi nhân viên mua bất kỳ smartphone nào của Huawei hoặc ZTE. Ngoài ra, các quản lý của Menpad sẽ nhận được hoa hồng gấp đôi so với thông thường khi bán được hàng sang thị trường Mỹ.

    Theo SCMP, động thái của Menpad là nhằm hỗ trợ cho các công ty Trung Quốc đang gặp khó khăn. Chính phủ Mỹ coi Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi đồng minh không sử dụng thiết bị của hai công ty này.

    Ngày 6/11, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Mỹ, làm tăng căng thẳng giữa hai quốc gia. Trước đó, lệnh áp thuế nhập khẩu của Mỹ cũng đẩy nhiều công ty công nghệ tính đến việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác.

    Bảo Anh


    Let's block ads! (Why?)
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Đối tác của Huawei phạt tiền nhân viên nếu mua iPhone

Share This Page