Cơ quan quy định Tài chính Nhật Bản công bố các quy định ICO mới

Discussion in 'Bitcoin' started by Robot Siêu Nhân, Dec 3, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 208)

    [​IMG]

    Rate this post


    Theo như tin tức được đưa ra từ phía Jiji Press thì phía cơ quan quy định Tài chính Nhật Bản đã đưa ra các quy định mới trên ICO nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi lừa đảo.

    Theo như nguồn tin được trích dẫn từ phía Jiji, các doanh nghiệp thực hiện ICO sẽ cần phải thực hiện đăng ký giấy phép với Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Nhật Bản.

    Với Cơ quan đã lên kế hoạch nộp các dự luật về công cụ sửa đổi tài chính, các luật trên dịch vụ thanh toán và giao dịch đến phiên họp Quốc hội được bắt đầu trong tháng 1, 2019.

    Động thái này được thực hiện “theo quan điểm từ một số các sự kiện lừa đảo ICO tại nước ngoài” như một cách “để hạn chế đầu tư của các cá nhân trong ICO để có thể bảo vệ các nhà đầu tư một cách tốt hơn.”

    Theo như một nghiên cứu từ phía Cointelegraph đã được đưa ra vào tháng 7, 2018 đã xác nhận đến 80% các ICO được thực hiện trong năm 2017 là lừa đảo.

    Theo Cointelegraph​

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: Thecoindesk.com​
     
  2. Facebook comment - Cơ quan quy định Tài chính Nhật Bản công bố các quy định ICO mới

Share This Page