"Yêu" lần đầu 2 phút, lần 2 nửa tiếng?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Apr 10, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 342)

    Xin chào chuyên mục tư vấn chuyện phòng the!

    Bài liên quan: "Yêu" lần đầu 2 phút, lần 2 nửa tiếng?

    Xuất tinh sớm - phải làm gì?

    Chữa xuất tinh sớm bằng phương pháp đơn giản

    Hiệp một nhanh tàn, hiệp hai mệt lử

    Mùa đông, vợ ốm vì chồng "yêu" quá khỏe


    Em có một thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp em!

    Năm nay em 28 tuổi chưa kết hôn. Em và bạn gái đã quan hệ với nhau nhưng lần đầu thì khoảng 2 phút là em đã xuất tinh sớm rồi.. Sau đó khoảng 30 phút, chúng em tiếp tục “yêu” hiệp hai. Lần hai em lại rất lâu mới xuất tinh, khoảng 20 phút em mới ngã ngựa. Hầu hết mọi lần đều như vậy. Trước đây em cũng đã có quan hệ với bạn gái và thủ dâm trong một thời gian dài. Hiện tại, em rất lo không biết mình bị bệnh gì. Mong chuyên mục giải đáp giúp em! (Em trai)

    Trả lời:

    Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

    Trường hợp của em rất nhiều nam giới gặp phải. Không chỉ với những nam giới chưa lập gia đình mà rất nhiều người đàn ông khi đã có vợ cũng rơi vào tình trạng này. Nguyên nhân là do không kiểm soát được sự xuất tinh của mình.

    [​IMG]

    Khi bị kích thích cực mạnh nam giới thường không kiểm soát được quá trình xuất tinh của mình (Ảnh minh họa)

    Mặc dù lần đầu bị xuất tinh sớm nhưng không có nghĩa là bạn mắc bệnh. Trong lần quan hệ thứ hai, bạn vẫn thực hiện được chức năng sinh lí bình thường, thậm chí duy trì được cuộc “yêu” lâu dài chứng tỏ “cậu bé” của bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lần đầu, nhất là với thanh niên chưa vợ, do hoạt động quan hệ tình dục không được thường xuyên, khi bắt đầu “yêu” thường vô cùng hưng phấn. Em có thể hình dung điều đó chẳng khác gì như nắng hạn gặp mưa rào. Vì với nam giới, chuyện tình dục luôn mang tới cảm giác khoái lạc, thích thú, nên mỗi khi được gần gũi bạn gái, ham muốn của họ lại lên cao. Do đó, họ sẽ bị kích thích cực mạnh và không kiểm soát được quá trình xuất tinh của mình.

    Một trong những yếu tố tâm lí dẫn tới việc xuất tinh sớm trong lần đầu tiên là nam giới thường nghĩ tới sự sung sướng khi lên đỉnh. Trong quá trình “yêu” điều họ tâm tâm niệm niệm và mong muốn đạt được là tận hưởng khoái cảm. Chính sự tập trung suy nghĩ đó càng khiến nam giới dễ bị xuất tinh sớm hơn.

    [​IMG]

    Dành nhiều thời gian cho màn dạo đầu để cả hai cùng có những hưng phấn nhất định thay vì "nhập cuộc" ngay khi "yêu" (Ảnh minh họa)

    Để khắc phục tình trạng này, trong quá trình “yêu” em nên phân tâm trong quá trình quan hệ, đừng chăm chăm vào việc tận hưởng cực khoái có được. Em nên dành nhiều thời gian cho màn dạo đầu để cả hai cùng có những hưng phấn nhất định chứ đừng bắt đầu “yêu” đã cho “cậu bé” nhập cuộc luôn thường rất dễ bị xuất tinh sớm. Khi nhập cuộc, em cũng nên cho “cậu bé” tiến vào từ từ thay vì dứt khoát vì điều đó làm thay đổi cảm giác đột ngột. Khi cảm thấy mình sắp “thả tù binh”, em hãy rút “cậu bé” ra để giảm sự ma sạt, hạ thấp hưng phấn, “cậu bé” được nghỉ sức và sẵn sàng kéo dài cuộc “yêu”.

    Ngoài những cách trên, em nên tập một số thói quen lành mạn như không uống rượu bia nhiều, không hút thuốc lá, không thủ dâm quá nhiều…Một cuộc sống lành mạnh, khoa học sẽ giúp cho “cậu bé” khỏe mạnh hơn.

    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Ths. Bs Phạm Thị Vui (Theo KP)

    Xem thêm chủ đề: xuat tinh som, lan quan he dau, hiep hai, ham muon, kich thich, hung phan, khoai cam, cuc khoai, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Yêu" lần đầu 2 phút, lần 2 nửa tiếng?

Share This Page