Người phụ nữ nghèo suy tim nguy kịch, bác sĩ quyên tiền cứu giúp

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 13, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 75)

    Bà Đoàn Thị Vân, 60 tuổi, ở Hương Khê (Hà Tĩnh) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh do ngất xỉu nhiều lần, khó thở, đau nhiều ở vùng ngực, nhịp tim chậm 35-40 lần một phút. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng suy nút xoang, cần phải đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn mới có thể sống được.

    [​IMG]

    Bà Vân đang được bác sĩ theo dõi sau khi đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

    Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân quá khó khăn, không có khả năng chi trả chi phí lắp máy tạo nhịp tim mặc dù được bảo hiểm y tế thanh toán 80%. Giá một máy tạo nhịp tim 55 triệu đồng, bảo hiểm thanh toán 42 triệu đồng, phần còn lại 13 triệu đồng bệnh nhân phải chi trả, nhưng bà Vân không thể xoay xở được.

    Trước tình trạng bệnh nhân có thể ngừng tim bất cứ lúc nào nếu chậm trễ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Nội tim mạch - Lão học tìm nhiều phương án để hỗ trợ bệnh nhân và kêu gọi các nhà hảo tâm góp số tiền còn lại. May mắn, số tiền quyên góp cuối cùng đã đủ để lắp máy tạo nhịp tim cho bà.

    Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết 3 ngày sau khi đặt máy tạo nhịp, tim của bệnh nhân đã đập đều và ổn định, dễ thở hơn, hết đau ngực. Dự kiến bệnh nhân xuất viện trong vài ngày tới.

    Thu Hiền

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Người phụ nữ nghèo suy tim nguy kịch, bác sĩ quyên tiền cứu giúp

Share This Page