Startup nông nghiệp công nghệ cao kêu gọi đầu tư 2 tỷ đồng

Discussion in 'Kỹ năng nghề nghiệp' started by Robot Siêu Nhân, Nov 11, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 126)

    Mr Farm Agriculture là một trong những dự án nổi bật của chương trình bình chọn Startup Việt 2018 do Báo VnExpress tổ chức. Tại vòng thuyết trình trước hội đồng chuyên môn dành cho top 15 vừa diễn ra ở TP HCM và Hà Nội, nhà sáng lập Phạm Cao Kỳ chủ động kêu gọi đầu tư 2 tỷ đồng đổi lấy 5% cổ phần công ty. Trước đó, các giám khảo từng chia sẻ sẵn sàng rót vốn và hỗ trợ nếu tìm thấy những dự án tiềm năng.

    Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình đặt ngay vấn đề về doanh số. Kỳ cho biết sản phẩm ra mắt thị trường vào ngày 15/10 nên mới chỉ bán được một bộ Mr Farm i4 - sản phẩm dành cho các hộ dân sản xuất nông sản vừa và nhỏ, diện tích 2-15 héc-ta, qua đó hỗ trợ triển khai hệ thống tự động hóa ở khâu trồng trọt. Ngoài ra, công ty xây dựng hệ thống cho ba dự án với mỗi gói 350 triệu đồng.

    Ông Bình cũng thắc mắc nếu đã lắp máy tưới nhỏ giọt, cắm thiết bị của Mr Farm vào thì trong trường hợp máy chưa có phần tự động hóa thì làm sao nối được các máy khác nhau. Kỳ giải thích hệ thống tưới qua bơm, dây vị trí của sản phẩm được đánh dấu sẵn, từ đó sẽ có đơn vị đã lắp hệ thống tưới gắn vào cầu dao của tủ điện rồi cắm chạy. Các chương trình có thể tải bất kỳ từ điện thoại hoặc máy chủ.

    [​IMG]

    Phạm Cao Kỳ dành nhiều tâm huyết với ngành nông nghiệp giúp bà con nông dân cải thiện quy trình và năng suất sản phẩm. Ảnh: Thành Nguyễn.

    Chủ tịch FPT cũng đưa ra lời khuyên, sản phẩm nên kiểm nghiệm ở chỗ nào đó trồng rau quả, từ đó so sánh kết quả để thuyết phục khách hàng. Ông cho rằng phương pháp luận của sản phẩm hơi đơn giản như mở sách giáo khoa, tải một quy trình. "Với những sản phẩm như thế này, người ta dùng thứ nhất là kiến thức sinh học nhưng thứ hai là làm tương tác IoT tùy theo tình hình thời tiết nên tôi sợ bạn hơi đơn giản quá, tuy nhiên nếu đơn giản mà nó vẫn chạy thì tuyệt vời", ông Bình nhận định.

    Kỳ giải thích tính năng đặc biệt của sản phẩm là tưới thích nghi theo thời tiết với tất cả cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Nếu khách hàng không có chỗ, anh sẽ có cảm biến kéo dài ra bên ngoài để đo lường nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ môi trường của cây và tưới thích nghi theo thời tiết. "Khi nắng gắt thì tưới nhiều, mưa thì không tưới. Về chăm phân thì theo lịch bởi mỗi thời đoạn sẽ có lịch chăm phân phù hợp. Hệ thống chạy tự động từ khi cấy xuống đến thu hoạch, các giai đoạn chia nhỏ và quy trình đó do đội kỹ thuật nông học quyết định", anh mô tả.

    Hiện đội ngũ của Mr Farm gồm 7 người có nhiều năm kinh nghiệm về tự động hóa, công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao. Từ những sự việc kêu gọi giải cứu hàng nghìn tấn dưa hấu ở Quảng Nam và cây hồ tiêu chết tại Gia Lai, Kỳ cho rằng nguyên dân do người dân không am hiểu về giống, quy trình trồng, phân bón và chăm sóc. Anh và đồng sự muốn áp dụng giải pháp của mình giúp nông dân nên cắt gọt làm sao đơn giản nhất từ cảm biến, điều khiển, công suất... trong một bộ và chỉ cần cắm dây vào xài, tự động từ khâu nuôi trồng đến thu hoạch, chuẩn hóa quy trình chăm sóc và liên kết người nông dân với nhau.

    Tuy nhiên, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu, cho rằng vấn đề của người nông dân không chỉ về công nghệ mà còn là thị trường. "Sự sống còn và phát triển bền vững hay không của dự án nông nghiệp dựa vào thị trường. Vậy trên cơ sở nào bạn nghĩ như thế hay chỉ là phó mặc chuyện thị trường cho người khác, bạn có quan tâm vấn đề này không?", ông đặt câu hỏi.

    [​IMG]

    Ông Phạm Phú Ngọc Trai cũng thắc mắc về mô hình kinh doanh của sản phẩm. Ảnh: Thành Nguyễn.

    Kỳ phản biện dự án phải có sự tham gia của nhà nước là hợp tác xã. Nhiều đơn vị công ty tiếp cận sẵn sàng chuyển giao mô hình và phân phối sản phẩm. "Khi sử dụng sản phẩm thì họ kiểm soát được chất lượng hợp tác xã viên của mình. Ba yếu tố để sản phẩm chạy được là sự kết nối giữa Mr Farm, những đơn vị nhà nước và nghiên cứu sinh hỗ trợ ra quy trình", nhà sáng lập nói.

    Mỗi loại cây trồng đều có một quy trình chuẩn nên CEO 8x và đồng sự phối hợp với đối tác như đại học Nông lâm, Viện nông nghiệp kỹ thuật miền Nam và công ty Nhật để triển khai quy trình. Anh đánh giá nếu lắp một hệ thống mới hoàn toàn là việc rất dễ, trong khi đó công ty cố gắng thực hiện với những sản phẩm sẵn có của người nông dân để tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể nâng cao năng suất và hiệu quả.

    Sản phẩm nhắm đến phân khúc dân dụng từ 2-10 hecta với tổng vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng. Kỳ ước tính tỷ suất sinh lợi của Mr Farm là từ 19-27% tùy theo dự án và kỳ vọng chiếm 1,2% thị trường mục tiêu trong vòng 2 năm. Tháng 4 vừa qua công ty đã bán 1/4 cổ phần cho một đối tác cá nhân và một công ty phân bón đồng thời cũng là đối tác phân phối sản phẩm.

    Kết quả Top 5 sẽ công bố tại Gala chung kết diễn ra vào ngày 15/11 tại Gem Center, quận 1, TP HCM. Độc giả VnExpress có thể đăng ký tham dự Gala tại đây.

    Trương Sanh

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Startup nông nghiệp công nghệ cao kêu gọi đầu tư 2 tỷ đồng

Share This Page