Nước phóng xạ rò rỉ ở Nhật vì rào chắn vỡ

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 367)

    Thứ ba, 9/4/2013, 16:04 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh tượng bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Ảnh: CNTV.

    Tối 5/4, công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo khoảng 120 tấn nước nhiễm phóng xạ đã rò rỉ từ một trong 7 bể chứa của nhà máy. Chất phóng xạ tồn tại với nồng độ khá cao trong lượng nước đã rò rỉ.

    Hôm qua công ty xác nhận rằng hai rào chắn bùn vỡ là nguyên nhân khiến nước phóng xạ thoát khỏi bể chứa, CNTV đưa tin. "Nước không chảy ra đại dương mà ngấm vào đất xung quanh", thông báo của công ty nêu rõ.

    TEPCO nói thêm rằng họ đã chuyển lượng nước còn lại trong các bể chứa tới những bể khác.

    Cảnh tượng nhà máy Fukushima I sau khi 120 tấn nước rò rỉ

    Sự cố rò rỉ 120 tấn nước nhiễm xạ khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima mất khả năng làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân tại một trong ba lò phản ứng trong khoảng ba giờ.

    Nhà máy Fukushima đối mặt với hàng loạt vấn đề về vận hành từ khi hứng chịu động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011. Những chuyên gia tham gia cuộc điều tra vụ tai nạn hạt nhân chỉ trích những biện pháp an toàn lỏng lẻo cả bên trong lẫn bên ngoài nhà máy.

    Minh Long

    Điện lực Tokyo,TEPCO,phóng xạ,đại dương,nhà máy,điện hạt nhân,Fukushima
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nước phóng xạ rò rỉ ở Nhật vì rào chắn vỡ

Share This Page