Bị chồng nghi ngoại tình vì cưới 8 tuần mà mang thai 10 tuần

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Oct 3, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 87)

    [​IMG]

    Chồng tôi nghi ngờ vợ ngoại tình. Tôi đến một bệnh viện khác khám lại nhưng kết quả thai vẫn là 10 tuần. Tôi khẳng định mình không hề phản bội chồng. Vậy là do bác sĩ tính nhầm hay thai nhi có vấn đề? (Loan, Hà Nội).

    Trả lời:

    Tuổi thai (tuần thai) được tính theo ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng trước khi bạn có thai. Nếu bạn nhớ chính xác ngày đầu kỳ kinh cuối cùng và vòng kinh đều, bạn sẽ tính được tuổi thai hiện tại.

    Trường hợp của bạn, theo tôi, cách đây 10 tuần, bạn bắt đầu kỳ kinh cuối cùng và đó là mốc tính tuổi thai. Thời điểm bạn cưới và quan hệ trùng với thời điểm trứng rụng, bạn đã thụ thai vào ngày đó. Tuổi thai sẽ tính bằng thời gian bạn kết hôn tới hiện tại cộng với 2 tuần (2 tuần là khoảng thời gian trứng phát triển, trưởng thành và rụng trước thời điểm bạn kết hôn).

    Như vậy, tuổi thai tương đương 10 tuần, chứ không phải tính theo khoảng thời gian 8 tuần mà bạn vừa kết hôn. Bạn có thể giải thích cho chồng hoặc cùng chồng đến gặp bác sĩ nhờ tư vấn để hóa giải hiểu nhầm.

    Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung

    Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bị chồng nghi ngoại tình vì cưới 8 tuần mà mang thai 10 tuần

Share This Page