Phần đông học sinh chưa biết chăm sóc răng miệng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 417)

    Kiểm tra sức khỏe răng miệng của học sinh 10 trường tiểu học và trung học cơ sở tại TP HCM trong dự án “Sức khỏe và dinh dưỡng học đường”, các bác sĩ phát hiện đến 75% bị sâu răng và các bệnh răng miệng khác.


    Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM cho biết, kết quả của nhiều đợt khảo sát cho thấy, tình trạng thiếu kiến thức chăm sóc và bảo vệ răng miệng của các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở chưa thật tốt. Dự án "Sức khỏe và dinh dưỡng học đường" khởi động từ năm 2011 và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay.

    [​IMG]
    Kiểm tra sức khỏe răng miệng thường xuyên là điều cần thiết cho các em học sinh. Ảnh minh họa: Trung Hào

    Theo kết quả kiểm tra, có 68-75% học sinh tại các trường tiểu học (nhiều nhất là trong độc tuổi 8-10) và học sinh trung học cơ sở ở các quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, quận 12, bị sâu răng. Không ít trường hợp răng sữa vừa thay đã bị sâu. Một số khác bị răng ngả màu do mảng bám và đau nhức do viêm chân răng. Hơn nửa số học sinh trả lời sai hoặc chưa chính xác các câu hỏi liên quan đến cách chải răng và chăm sóc răng miệng nói chung. Rất nhiều học sinh cho biết chỉ đánh răng một lần trong ngày sau khi thức dậy.

    Từ thực trạng trên, Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM tổ chức các lớp học ngoại khóa để các em cùng tìm hiểu kiến thức vệ sinh răng riêng và phòng bệnh khác. “Với hình thức này, chúng tôi tin tưởng các em sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để bảo vệ mình”, cô Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM nói.

    Thống kê của Bộ Y tế, không phải chỉ TP HCM mà hầu hết học sinh các tỉnh thành đều mắc bệnh răng miệng. Hiện cả nước có 85% học sinh 6-8 tuổi sâu răng và gần 90% dân số mắc bệnh răng miệng mà nguyên nhân chính là do chải răng không đúng cách.

    Theo các bác sĩ, chải răng tối thiểu ngày 2 lần, chải răng đúng cách, dùng nước súc miệng, chỉ nha khoa để chống mảng bám răng là cách tốt nhất có thể bảo vệ răng. Việc bảo vệ răng cần thực hiện từ khi các bé bắt đầu vào học mầm non đến suốt đời.

    Trung Hào

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phần đông học sinh chưa biết chăm sóc răng miệng

Share This Page