Đội hình đều cao trên 1,7m của các cầu thủ Hàn Quốc

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Aug 28, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 85)

    Thứ ba, 28/8/2018, 11:45 (GMT+7)

    Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tham dự Asiad 2018 có chiều cao trung bình trên 1,7m.


    Tại Asiad năm nay, Hàn Quốc là một trong những đội tuyển bóng đá sở hữu chiều cao tốt nhất. Theo thông tin đăng tải trên website của Ban tổ chức giải, chiều cao trung bình của các chàng trai xứ nhân sâm lên tới hơn 1,8 m và không có ai cao dưới 1,7 m. Trong đó, thủ thành Song Bumkeun sinh năm 1997 cao 1,94 m và nặng 92 kg.



    Hwang Hyunsoo cao 1,83 m và nặng 80 kg. Anh sinh năm 1995.



    Kim Minjae có biệt danh "bé bự" sở hữu chiều cao 1,89 m và cân nặng 88 kg. Có bề ngoài già dặn song cầu thủ mang số 3 bên Hàn Quốc mới 21 tuổi.



    Cầu thủ 20 tuổi Kim Jinya cao 1,74 m và nặng 66 kg.



    Kim Moonhwan sinh năm 1995. Anh cao 1,73 m và nặng 63 kg.



    Son Heung Min là người góp công giúp Hàn Quốc hạ Uzbekistan. Số đo của cầu thủ 26 tuổi này là cao 1,83 m và nặng 78 kg.



    Cầu thủ Hwang Inbeom cao 1,77 m và nặng 64 kg. Năm nay anh 21 tuổi.



    Na Sangho (áo đỏ) 22 tuổi. Anh cao 1,73 m nặng 70 kg.



    Jang Yunho cao 1,78 m và nặng 68 kg. Anh sinh năm 1996.



    Lee Seungmo mới 20 tuổi đã cao 1,85 m. Cân nặng của anh là 70 kg.



    Hwang Ui Jo cao 1,83 m và nặng 73 kg. Năm nay anh đã bước sang tuổi 26.


    Minh Nhật


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Đội hình đều cao trên 1,7m của các cầu thủ Hàn Quốc

Share This Page