Thủ tục hiến xác cho nghiên cứu khoa học

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 357)

    Tôi và một số người bạn sống tại TP HCM có ý định sau này sẽ hiến xác cho nghiên cứu y khoa. Xin cho biết các thủ tục hiến xác như thế nào? (Hùng)


    Theo các bác sĩ Bộ môn Giải phẫu, ĐH Y dược TP HCM, người từ 18 tuổi trở lên đều có quyền tự nguyện đăng ký hiến thi hài cho khoa học. Người có ý nguyện hiến xác cần làm hồ sơ khi còn minh mẫn. Tùy theo nơi cư trú, người hiến thi hài có thể đăng ký làm hồ sơ với ĐH Y Thái Nguyên, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Huế.

    Tại TP HCM, người có ý định hiến xác có thể đăng ký tại Bộ môn Giải phẫu học của trường ĐH Y dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5. Khi đăng ký mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, cũng có thể gửi qua đường bưu điện. Đơn tình nguyện hiến thi hài có xác nhận của địa phương hoặc đơn tình nguyện hiến thi hài kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân. Sau đó nơi tiếp nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký hiến thi hài.

    [​IMG]
    Sinh viên ĐH Y dược TP HCM tri ân những người hiến xác. Ảnh: Thiên Chương

    Bộ môn Giải phẫu học ĐH Y dược TP HCM chỉ nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện hiến thi hài và tiếp nhận thi hài sau khi người tự nguyện hiến đã qua đời. Người có nhu cầu hiến mô có thể liên hệ với Bộ môn Mô phôi, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 86/2 Thành Thái, quận 10, TP HCM.

    Khi người đã làm hồ sơ hiến thi hài qua đời, thân nhân gọi điện thoại đến ĐH Y Dược TP HCM càng sớm càng tốt, nhà trường sẽ có xe và cử đại diện đến nhận. Nếu gia đình ở vùng sâu, không có đường cho ôtô vào thì tự chuyển xác đến nơi nào gần nhất mà xe có thế tới được.

    Đơn vị tiếp nhận từ chối những trường hợp qua đời vì bệnh truyền nhiễm nặng. Nếu chết vì tai nạn giao thông hoặc các tai nạn khác thì xác vẫn được tiếp nhận nếu còn tương đối nguyên vẹn (không bị dập nát nhiều). Gia đình có thể làm nghi thức vĩnh biệt tại nhà. Thị hài không khâm liệm vào quan tài mà được đặt trong hòm inox khi chuyển về trường.

    Thi hài đưa về trường sẽ được ướp hóa chất và bảo quản để có thể giữ được lâu dài (hàng vài chục năm trở lên), phục vụ công tác giảng dạy trong khoảng từ 1 đến 2 năm. Sau đó nếu gia đình có yêu cầu, thi hài sẽ được hỏa thiêu với sự hiện diện của gia đình. Trường hợp gia đình không nhận lại tro cốt, nhà trường sẽ giữ lại toàn bộ xương để giảng dạy và nghiên cứu.

    Hiến thi hài cho khoa học là việc làm tự nguyện nên hiện nay các đơn vị tiếp nhận chưa có chế độ bồi dưỡng cũng như quyền lợi cho người hiến. Hàng năm nhà trường tổ chức lễ tri ân những người đã hiến thi hài cho khoa học, thường là vào trung tuần tháng Chạp âm lịch.

    Thiên Chương ghi

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thủ tục hiến xác cho nghiên cứu khoa học

Share This Page