Giành lại tính mạng người thanh niên chỉ còn 1% hy vọng sống

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Aug 9, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 73)

    Sau gần hai tháng tai nạn giao thông, anh Huy hồi phục xuất viện ngày 8/8. Suốt quá trình điều trị, nhiều lúc cả bác sĩ lẫn gia đình đều tưởng chừng anh không thể vượt qua. "Lúc vào viện tình trạng anh ấy rất nặng, nhiều lần nguy kịch nên gia đình không dám hy vọng nhiều", vợ anh Huy cho biết.

    Nam bệnh nhân quê Bến Tre gặp tai nạn ở TP HCM rạng sáng 18/6. Đại tá, tiến sĩ Trần Lê Đồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi, xương sườn và khung chậu, vỡ trực tràng, chảy máu nhiều vùng tầng sinh môn, lơ mơ không tiếp xúc được. Các chỉ số sinh tồn cho thấy bệnh nhân chỉ có 1% hy vọng sống.

    [​IMG]

    Bệnh nhân ổn định xuất viện sau gần 2 tháng điều trị gian nan. Ảnh: Lê Phương.

    Các bác sĩ tiến hành bơm máu, xử lý gãy khung chậu, gãy xương đùi, cắt lọc tầng sinh môn. Tình trạng tràn dịch màng phổi chưa được giải quyết triệt để, phải hội chẩn cấp cứu để tiếp tục xử trí. Một tuần sau, anh Huy chảy máu thứ phát vùng tầng sinh môn dẫn đến thiếu máu nặng, chưa thoát sốc và suy đa tạng tiến triển. Tình trạng rất nặng đòi hỏi phải phẫu thuật nhưng anh Huy không đủ sức khỏe cho cuộc mổ.

    Kíp điều trị tiếp tục hồi sức chống sốc, cho thở máy, giải quyết rối loạn đông máu, hội chẩn liên viện với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ quyết định không cần phẫu thuật, cứu bệnh nhân bằng cách nút mạch cầm máu vùng tầng sinh môn với sự hỗ trợ của hệ thống máy chuyên dụng. Trải qua quá trình điều trị gian nan nhiều lần đối diện tử thần, tình trạng anh Huy mới dần chuyển biến tốt. Các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật xử lý tình trạng gãy xương.

    “Đây là một trường hợp tai nạn tổn thương hiếm gặp, khó khăn trong điều trị. Lần đầu tiên chúng tôi gặp tình trạng vỡ dọc xẻ tách đôi cả khung chậu nên phải dùng gen nịt bụng dành cho sản phụ để cố định", bác sĩ Đồng chia sẻ. Dự kiến sau hai tháng, các bác sĩ sẽ hướng dẫn anh Huy tập phục hồi khung chậu. Đến khi đi lại tốt, bệnh nhân tiếp tục được giải quyết các tổn thương còn lại.

    Lê Phương

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Giành lại tính mạng người thanh niên chỉ còn 1% hy vọng sống

Share This Page