Nên chọn gấp Jennifer Phạm làm Đại sứ bà mẹ, trẻ em

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 5, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 456)

    [​IMG]
    Jennifer Phạm là người phù hợp nhất với danh hiệu đại sứ bà mẹ và trẻ em

    Và theo đó, rất có thể những người đẹp ứng cử ĐSDL năm nay đều có thể trở thành ĐSDL ở những khu vực khác nhau như người đẹp du lịch Ngọc Hân rất có thể thành ĐSDL Việt Nam ở Úc hay Jennifer Phạm trở thành đại diện quảng bá du lịch Việt Nam ở Mỹ.. .Có rất nhiều người cho rằng đây là sự tiến bộ của Bộ VH TT & DL khi đã có sự đổi mới, lựa chọn ĐSDL theo một cách mới mẻ và phù hợp hơn.
    Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng với số lượng ĐSDL nhiều như vậy rất có thể dẫn đến tình trạng nhiều người đẹp thời nay hẳn sẽ chẳng ngại “đầu tư” cũng như không bỏ qua cơ hội tạo dựng và quảng bá hình ảnh cá nhân dễ dàng và “loạn đại sứ” chắc chắn sẽ xảy ra.
    Vì vậy nếu muốn có nhiều ĐSDL, và để họ phát huy hiệu quả năng lực của mình nên chuyên môn hóa các đại sứ hay nói cách khác là phân chia theo các lĩnh vực. Ví dụ như Lan Phương là đại sứ các hoạt động nghệ thuật, Châu Mộng Như trở thành đại sứ doanh nhân hay Jennifer Phạm trở thành ĐSDL bà mẹ và trẻ em ở Việt Nam… Thay vì thực hiện các chiến dịch quảng bá rộng mà không có mục tiêu cụ thể, khi các chương trình có mục đích đối tượng cụ thể chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nhiều.
    Có rất nhiều ý kiến cho rằng tính đến thời điểm hiện tại trong các bộ hồ sơ úng cử ĐSDL, Jennifer Phạm là người phù hợp nhất, vì vậy trước mắt nên trao cho cô ấy danh hiệu ĐSDL bà mẹ và trẻ em, còn các ứng viên khác có thể không trao hoặc từ từ xét tiếp.
    Sở dĩ Jennifer Phạm nên được trao ngay danh hiệu đại sứ quảng bá du lịch hướng tới đối tượng chủ yếu là các bà mẹ và trẻ em vì người đẹp là đại diện tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ thành công cả về tình yêu lẫn công việc và con cái trong showbiz Việt.
    Jennifer Phạm là Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 – Jennifer Phạm không chỉ được công chúng biết đến bằng danh hiệu hoa hậu mà còn bằng những mối tình trong mơ với hai người đàn ông nổi tiếng và cao thượng bậc nhất showbiz Việt là ca sĩ Quang Dũng và sau này là doanh nhân Đức Hải. Đã có một đời chồng, một con trai, thế nhưng Jennifer vẫn lấy được đại gia, không những thế chồng lại rất cưng chiều Bảo Nam, đây là điều không phải ai cũng có thể đạt được.
    Với người phụ nữ, việc chọn được người đàn ông tốt đã là một thành công lớn trong đời, Jennifer trong hai lần kết hôn đều chọn được những người đàn ông đáng ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn rất yêu chiều vợ con. Việc này quả thật là niềm mơ ước của mọi người phụ nữ.

    Hơn nữa, sau khi ly hôn với Quang Dũng, Jennifer đã công khai tình cảm và kết hôn với bạn thân của anh, cô vẫn giữ được mối quan hệ như những người bạn thân với chồng cũ quả thật là điều khiến người khác phải khâm phục. Khi Jennifer tuyên bố sẽ tham gia ứng cử ĐSDL mới đây, Quang Dũng đã ngay lập tức ủng hộ vợ cũ: “Tôi rất vui khi biết điều này và tin là Jennifer sẽ làm tốt. Là bởi vì cô ấy có nhiều lợi thế, trước hết là bởi cô ấy đã có danh hiệu, được công chúng yêu mến. Thứ hai là Jennifer có ngoại ngữ tốt để giao tiếp khi quảng bá du lịch đến bạn bè thế giới.” Không chỉ dừng lại ở đó, Quang Dũng còn khẳng định nếu lịch trình của Jennifer bận rộn, anh sẵn sàng đứng ra chăm sóc cho Bảo Nam thay cô.

    [​IMG]
    Không chỉ thành công trong công việc và tình yêu, Jennifer còn rất thành công trong vai trò làm mẹ.


    Và quan trọng nhất là việc Jennifer cũng rất thành công trong vai trò làm mẹ khi sinh được đứa con đáng yêu dễ thương, được nhiều người yêu mến như Bảo Nam.

    Năm 2011, Jennfier Phạm đạt danh hiệu bà mẹ của năm do một trang mạng bình chọn. Được biết, tiêu chí của cuộc thi này là những người phụ nữ đã làm mẹ nhưng vẫn thành công trong sự nghiệp. Danh hiệu này đã là một minh chứng rõ ràng cho việc công chúng ghi nhận sự thành công của người đẹp trong vai trò bà mẹ mẫu mực vừa có sự nghiệp MC thành công khi là cô chính là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chương trình lớn, các chương trình quốc tế lại vừa có thể chăm sóc Bảo Nam ngày càng trưởng thành, chững chạc.
    Mỗi khi Jennifer post những bức ảnh của cậu bé lên trang Facebook cá nhân của mình, khiến độc giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thánh thiện và thông minh của cậu bé. Bảo Nam đáng yêu từ mọi góc nhìn, trong mọi khoảnh khắc. Đặc biệt, Bảo Nam còn được đánh giá là một trong những nhóc tì có gout thời trang ổn nhất showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện, Bảo Nam trông đều rất ra dáng và thu hút được sự chú ý của người hâm mộ.
    Với những thành công của mình, Jennifer Phạm xứng đáng là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Chính vì vậy, lựa chọn Jennifer làm đại sứ quảng bá du lịch hướng đến đối tượng chính là bà mẹ và trẻ em là rất phù hợp và chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả quảng bá cao.
    Theo Mốt & Cuộc sống
     
  2. Facebook comment - Nên chọn gấp Jennifer Phạm làm Đại sứ bà mẹ, trẻ em

Share This Page