Hà Nội thảo luận cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Discussion in 'Kỹ năng nghề nghiệp' started by Robot Siêu Nhân, Jul 31, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 114)

    Diễn đàn ''Hà Nội 4.0 – Cơ chế đặc thù cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô'' vừa diễn ra tối 30/7, do Thành đoàn Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phối hợp tổ chức. Sự kiện nằm trong loạt chương trình chào mừng kỷ niệm 10 năm sát nhập địa giới hành chính Thủ đô, hướng tới kiến tạo thành phố văn minh, hiện đại, phát triển theo xu thế của các đô thị trên thế giới trong thời đại CMCN 4.0.

    [​IMG]

    Đại diện Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại diễn đàn.

    ''Khởi nghiệp là xu hướng chung của thanh niên Việt Nam, giới trẻ Hà Nội không nằm ngoài làn sóng trên. Thành phố dành sự quan tâm đặc biệt tới đối tượng này, với mong muốn đưa Hà Nội trở thành thủ đô khởi nghiệp của cả nước", ông Nguyễn Đức Tiến, phó bí thư thành đoàn Hà Nội nói trong bài phát biểu khai mạc.

    Trong nội dung tham luận, nhiều khó khăn của công ty khởi nghiệp như vấn đề gọi vốn, thu thập thông tin, tìm kênh quảng bá được nêu ra. Từ đó, diễn đàn cùng trao đổi, thảo luận nhằm xây dựng cơ chế phù hợp. Theo đó, các đề xuất liên quan đến ứng dụng 4.0 như công nghệ chuỗi khối, đồng tiền mã hóa, cho vay ngang hàng, nền kinh tế chia sẻ...được nhiều startup đưa ra. Tiêu biểu như đại diện đến từ Kyber Network, CEO Lưu Thế Lợi đề xuất về giải pháp áp dụng công nghệ chuỗi khối trong giao dịch và trao đổi cổ phần.

    Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết: ''Thành phố đang hoàn thiện đề án về hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt chú trọng khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ toàn diện cho startup từ phát triển ý tưởng, sản phẩm, hỗ trợ vốn, cơ sở vật chất, chuyên gia, truyền thông, phát triển thị trường...''.

    [​IMG]

    Lễ ký kết về thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thủ đô.

    Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết giữa thành đoàn Hà Nội với đại diện Ngân hàng Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học - Công nghệ nhằm xây dựng hạ tầng cho hệ sinh thái startup và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thủ đô. Biên bản ký kết bao gồm 10 nội dung, trong đó có phối hợp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Vietchallenge, thúc đẩy mô hình tài chính và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ chuỗi khối, IoT, Fintech, edtech, xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp và các vườn ươm khởi nghiệp...

    Phạm Vân

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hà Nội thảo luận cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Share This Page