Có nên cho bé 4 tháng tuổi rưỡi đi chơi xa?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 341)

    Bé nhà em mới 4 tháng tuổi rưỡi, gia đình em dự tính đi Quy Nhơn chơi bằng tàu hỏa, vậy có nên cho bé đi cùng với gia đình không? Nhà em ở TPHCM (Nguyễn Trang)


    [​IMG]

    Ảnh: Advancedpediatrics.com

    Trả lời:

    Trước hết, xin nói ngay là hoàn toàn không nên. Bé mới 4 tháng tuổi rưỡi, còn quá nhỏ để đi lại bằng tàu hỏa trên một quãng đường dài như từ TPHCM đến Quy Nhơn (khoảng 640 km và mất tầm 13 giờ đồng hồ). Tốt nhất, bạn nên đợi đến khi bé 1 tuổi hãy cho đi.

    Bé mới 4 tháng tuổi rưỡi, sức đề kháng còn kém, dễ nhiễm bệnh khi thay đổi môi trường. Hơn nữa, thời điểm này trong năm, thời tiết không tốt, mưa nắng thất thường, rất có hại cho các bé. Nếu có vấn đề gì xảy ra với bé trên tàu hỏa sẽ khó giải quyết, rất nguy hiểm. Lứa tuổi này bé cần được chăm sóc đặc biệt chu đáo và cẩn thận, trong khi các điều kiện trên tàu hỏa không thể đảm bảo.

    Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thạc
    Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên cho bé 4 tháng tuổi rưỡi đi chơi xa?

Share This Page