Chính phủ Canada bị tố 'bịt mồm' giới khoa học

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 332)

    Thứ tư, 3/4/2013, 09:49 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hai nhà khoa học của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Canada. Ảnh: actionplan.gc.ca.

    Globe and Mail đưa tin Ủy ban Thông tin Canada sẽ điều tra 7 cơ quan của chính phủ - bao gồm Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nghiên cứu quốc gia, Cơ quan Giám sát Thực phẩm - để xem các cơ quan đó ngăn cản giới truyền thông tiếp xúc các nhà khoa học của chính phủ hay không. Hành động ấy được coi là trái với luật Tự do Thông tin.

    Quyết định của Ủy ban Thông tin được công bố sau khi Trung tâm Luật Môi trường thuộc Đại học Victoria (Canada) và tổ chức Democracy Watch đệ đơn kiện chính phủ về việc ngăn chặn các nhà khoa học công bố những công trình nghiên cứu liên quan tới môi trường.

    Trong đơn kiện, ELC khẳng định việc chính phủ Canada vi phạm luật Tự do Thông tin là hành vi mang tính hệ thống và hành vi đó khiến giới truyền thông cũng như công chúng không thể tiếp cận những kết quả nghiên cứu của chính phủ một cách kịp thời.

    Liên đoàn Nhà báo Khoa học Thế giới (WFSJ) và Hiệp hội Nhà báo Khoa học Canada đều khẳng định rằng giới chức luôn tìm cách ngăn cản họ phỏng vấn các nhà khoa học của chính phủ.

    Nhiều nhà nghiên cứu của chính phủ Canada xác nhận chính phủ ngăn cản các nhà báo phỏng vấn họ. Theo họ, chính phủ làm vậy vì những kết quả nghiên cứu mâu thuẫn với chính sách về môi trường của chính phủ.

    Bà Veronique Morin, cựu chủ tịch của Hiệp hội Các nhà báo khoa học Canada, tuyên bố rằng Ủy ban Thông tin phải tìm hiểu xem chính phủ thực thi hoạt động kiểm duyệt đối với giới nghiên cứu hay không.

    “Những câu chuyện quan trọng liên quan tới môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, thủy sản và đại dương không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại Canada vì trong nhiều năm qua chính phủ đã ngăn cản các nhà khoa học nói về nghiên cứu của họ. Tôi cảm thấy vui khi biết Ủy ban Thông tin đã quyết định điều tra những khiếu nại, và tôi trông chờ báo cáo của ủy ban để thấy rằng bầu không khí dân chủ vẫn đang tồn tại ở Canada”, bà Morin phát biểu.

    Minh Long

    chính phủ,Canada,giới truyền thông
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chính phủ Canada bị tố 'bịt mồm' giới khoa học

Share This Page