Khổ vì bé ngậm thức ăn

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 340)

    Con tôi hơn 2 tuổi, mỗi khi ăn là cả nhà phải dụ dỗ đủ cách nhưng bé vẫn ngậm và không chịu nuốt. Đặc biệt, bé vẫn còn phải ăn thức ăn nghiền, thức ăn cứng là phun ra. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Yến)


    Trả lời:

    Bé 2 tuổi nếu phát triển bình thường thì đã có thể nhai được nhiều loại thức ăn đặc và cứng khác nhau. Hoạt động nhai lúc 2 tuổi đã được hoàn thiện rất nhiều so với mốc bắt đầu biết nhai là 9 tháng tuổi.

    Việc ngậm hoặc phản ứng với thức ăn cứng là do một thời gian dài cháu đã trở nên quen với thức ăn mềm, nên cơ thể sẽ hình thành phản ứng với thức ăn lạ là loại thức ăn cứng và chức năng nhai do đó cũng không có cơ hội phát triển.

    Cách giải quyết là tập cháu thay đổi thói quen một cách từ từ. Phụ huynh nên tập cho cháu ăn thức ăn cứng dần lên, thí dụ như ăn thịt cá trước rồi dần mới đến ăn thịt bằm. Nên tập lúc cháu còn đói, trong không khí bữa ăn vui vẻ.

    Người lớn cũng nên kích thích sự thèm ăn của bé bằng mầu sắc thức ăn, chén dĩa, cho bé chọn lựa thức ăn, thậm chí có thể cho bé dùng tay bốc ăn với điều kiện tay được rửa sạch.

    Trong trường hợp cố gắng vẫn không thực hiện được, phụ huynh có thể đưa bé đến khoa Vật Lý Trị Liệu và Phục Hồi Chức Năng Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám để được hướng dẫn cụ thể hơn.

    Cử nhân Hà Thị Kim Yến
    Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng BV Nhi Đồng 1

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Khổ vì bé ngậm thức ăn

Share This Page