Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Bitcoin là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, cần phải...

Discussion in 'Thị trường' started by Robot Siêu Nhân, Jun 28, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 80)

    Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV vừa qua, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải trình rõ về vấn đề định hướng chính sách đối với tiền ảo Bitcoin và xu thế phát triển của đồng tiền này với thực tế ở Việt Nam.


    [​IMG]

    Định hướng chính sách như thế nào đối với Bitcoin?


    Đặt vấn đề chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân – Thái Bình chỉ ra rằng, quản lý tiền ảo tại nước ta là một vấn đề cấp thiết. Quản lý tốt không chỉ giúp bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế mà còn tạo điều kiện để thực thi chính sách tiền tệ có hiệu quả. Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ có định hướng chính sách như thế nào đối với lĩnh vực này và đã có giải pháp gì để quản lý chặt chẽ tài sản này?

    [​IMG]
    Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chất vấn Phó Thủ tướng

    Trả lời vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, về quản lý tiền ảo liên quan đến Bitcoin, khi có thông tin liên quan đến việc bà con ở một số thành phố lớn mua máy về đào bitcoin và xảy ra một số vụ việc rất phức tạp. Cụ thể là vụ việc sử dụng các thẻ cào để thanh toán trên mạng qua những vụ đánh bạc hoặc vụ kinh doanh đa cấp thanh toán trên mạng 15 nghìn tỷ đồng mà Bộ Công an đã khởi tố, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và kịp thời yêu cầu xây dựng một đề án giao cho Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để xây dựng khung khổ quản lý tiền ảo nói chung. Ngân hàng nhà nước đã lập tức ra một văn bản là không công nhận bitcoin và các loại tiền ảo khác là đồng tiền sử dụng ở Việt Nam.

    Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng cho biết tình trạng nhập máy để đào Bitcoin hiện nay tương đối sôi động. Theo số liệu Bộ Tài chính vừa báo cáo, từ năm ngoái đến năm nay đã nhập đến 15.600 bộ máy để đào Bitcoin này, trong đó nhập về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9.000, nhập về Hà Nội khoảng 6.000, còn lại là Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu, còn Bộ Tài chính đề xuất nên cấm không cho phép nhập máy này nhưng cần phải xem xét thêm cơ sở pháp lý.

    Bitcoin là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, không thể xem thường


    Trao đổi một số vấn đề liên quan đến đồng tiền ảo, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ – Bạc Liêu phân tích tại phiên chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, qua nghiên cứu lịch sử phát triển của đồng tiền, từ buổi sơ khai bắt đầu ta chuyển từ hàng đổi hàng, sau đó tiến tới dùng mỏ con chim đại bàng và những vật có giá trị hơn và để thuận tiện cho cất giữ nữa thì chúng ta đi đến lấy kim loại quý như vàng. Và bây giờ để tiện lợi nữa là tiền giấy.

    Từ phân tích trên, đại biểu cho rằng theo từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử thì đồng tiền đó, vật ngang giá đó có sự thay đổi. Đại biểu cũng chỉ ra rằng đối với giai đoạn mà khoa học, công nghệ phát triển như thế này, khi mà công nghệ 4.0, cách mạng 4.0 ngày càng phát triển thì việc ra một đồng tiền đó là Bitcoin, đồng tiền ảo ngang giá để thanh toán trong hệ thống phải được coi như là một xu hướng.

    Tuy nhiên ở nước ta, đại biểu cho rằng Chính phủ vẫn chưa đặt ra vấn đề này, vẫn còn đề nghị cấm hay là nghiên cứu một cơ chế, chính sách để quản lý đồng tiền đó. Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị cần xem xét vấn đề tiền ảo theo hướng thứ hai, tức là phải coi đây như là một xu thế của phát triển.

    [​IMG]
    Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ đưa ra quan điểm chất vấn

    Trả lời câu hỏi của đại biểu Tạ Văn Hạ về tiền ảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ ra rằng đây là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, chúng ta không thể xem thường mà cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

    Theo Phó thủ tướng, hiện nay pháp luật không thừa nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán, nhưng việc giao dịch, mua bán nó với tư cách là một tài sản hiện nay vẫn đang diễn ra trên lãnh thổ nước ta. Trước tình hình này, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu kỹ kinh nghiệm thế giới quản lý như thế nào về Bitcoin để chúng ta có đối sách.

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, chúng ta phải tính toán, lường trước những việc thế giới có thể xảy ra về đồng tiền này trong tương lai.


    Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội​

    Bài viết Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Bitcoin là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Blogtienao.com.
    Nguồn: Blogtienao
     
  2. Facebook comment - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Bitcoin là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, cần phải...

Share This Page