Chạm ngưỡng 5.825 USD – Bitcoin ơi mình đi đâu thế ?

Discussion in 'Thị trường' started by Robot Siêu Nhân, Jun 24, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 95)

    Bitcoin đã một lần nữa phá vỡ dưới mốc 6.000 USD, chạm ngưỡng thấp trong năm ở mức 5.825 USD. Có nhiều nhận định cho rằng xu hướng hiện tại của Bitcoin gần như giống với xu hướng trong 2014, và cho rằng giá bitcoin sẽ không “dừng chân” tại đây.


    [​IMG]

    Sau khi trụ ở ngưỡng 6.100 USD vào ngày hôm qua (23/6), giá bitcoin trong ngày hôm nay (24/6) đã một lần nữa phá vỡ dưới mốc 6.000 USD. Tiếp tục bốn đợt bán tháo liên tiếp được thể hiện trong biểu đồ giá bitcoin 1 giờ bên dưới, Bitcoin chính thức giảm xuống mức thấp hàng năm, khi viết bài này giá đang được giao dịch ở mức 5.879 USD.

    [​IMG]

    Vào tháng 2 vừa qua, giá bitcoin ghi nhận được mức suy giảm lớn từ khoảng 8.000 USD xuống còn 6.000 USD, và chạm đáy ở mức 6.050 USD. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 6, sự sụt giảm của BTC tiếp tục thể hiện rõ khi nó chìm sâu xuống khu vực 5.000 USD, đó là lần đầu tiên nó rớt vào vùng này kể từ đầu tháng 11 năm 2017.

    Gần giống hệt như xu hướng của năm 2014 ?

    Xu hướng giảm của bitcoin hiện tại, gần giống hệt như xu hướng giảm trong năm 2014, khi mà đồng tiền số này trải qua sự điều chỉnh cực lớn 80% từ mức đỉnh của nó. Về mặt khái niệm, sự suy giảm của BTC trong năm 2014 và 2018 không có sự khác biệt.

    Từ ngày 29/5 đến ngày 10/6, bitcoin và các altcoin dường như đã được phục hồi trở lại, bằng chứng là theo ghi nhận thị trường tiền điện tử từ 29/5 đến 10/6 đã trải qua 12 ngày ổn định và có sự tăng nhẹ liên tiếp. Thế nhưng “vùng trời bình yên” này không duy trì được lâu, một đợt bán tháo lớn vào ngày 11/6 đã xảy ra, khiến giá bitcoin đột ngột rớt mạnh từ 7.700 USD xuống 6.670 USD, mở ra một đợt điều chỉnh ngắn hạn khiến Bitcoin giảm mạnh xuống ngưỡng 5.800 USD như hiện tại.

    Xu hướng này của bitcoin gần như giống với kịch bản mà nhà phân tích và đầu tư Willy Woo, đã đưa ra vào hồi cuối tháng 5 vừa qua. Theo đó ông nói rằng, do sự biến động mạnh mẽ trên thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày thấp của BTC, nhiều khả năng BTC sẽ bị “chảy máu” chậm đến khu vực 5.500 USD.

    Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà phân tích nhận định rằng, họ nhìn thấy đáy của BTC sẽ nằm ở mốc 5.000 USD, một số khác thì cho rằng đáy sẽ nằm ở dưới 5.000 USD. Tuy nhiên, trừ khi thị trường không phục hồi và không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu phục hồi trung hạn nào, ngoài ra khó có thể thấy BTC suy giảm dưới mốc 5.000 USD này.

    Hơn nữa, mức giảm từ đỉnh 20.000 USD xuống đến 5.000 USD sẽ dẫn đến sự sụt giảm khoảng 75% và nếu còn giảm dưới 5.000 USD sẽ khiến cho BTC phải trải nhiệm cảm giác rơi tự do, điều này sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với năm 2014.

    Với sự khác biệt về mức độ quan tâm, sự thổi phồng và nhu cầu giữa các nhà đầu tư, do đó rất khó để BTC có thể tiếp tục giảm xuống dưới 5.000 USD.

    Các nhà đầu tư trên thị trường công, đặc biệt là Phố Wall, thường phát triển mạnh mẽ về tài sản hoặc hàng hóa giảm 70 đến 80% về giá trị trong ngắn hạn vì nó đại diện cho một cơ hội mua khả thi.

    Các nhà đầu tư ngắn hạn và các nhà đầu tư trung hoặc dài hạn, họ không phải là momentum traders. Mà thường họ hay nhắm đến các cơ hội đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ từ 12 đến 24 tháng.

    Bitcoin đã cho thấy sự chuyển động chính xác này trong năm 2010 và 2014 và sự điều chỉnh tiếp theo từ giữa 2014 và 2018. Trong mỗi lần điều chỉnh đã khiến Bitcoin hồi phục vượt qua mức cao nhất trước đó và thiết lập các mức cao tiếp theo tại một khu vực cao hơn 100 đến 300% khu vực trước đó.

    Cập nhật tỷ giá các đồng tiền số mới nhất tại đây


    Theo CCN
    Biên dịch bởi Blogtienao.com

    Bài viết Chạm ngưỡng 5.825 USD – Bitcoin ơi mình đi đâu thế ? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Blogtienao.com.
    Nguồn: Blogtienao
     
  2. Facebook comment - Chạm ngưỡng 5.825 USD – Bitcoin ơi mình đi đâu thế ?

Share This Page