Những kẻ săn mồi 'tàng hình' ở Ấn Độ

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 352)

    Thứ ba, 2/4/2013, 09:58 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Một con báo di chuyển trên đường tại bang Maharashtra, Ấn Độ vào ban đêm. Ảnh: Livescience.

    Các nhà khoa học của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên (WCS) từng gắn camera trên cây cối ở bang Maharashtra, Ấn Độ để theo dõi động vật.

    Dữ liệu từ các camera cho thấy, hàng chục con báo, mèo rừng, linh cẩu, chó rừng di chuyển sát những ngôi nhà vào ban đêm trong một khu vực dân cư đông đúc có diện tích khoảng 100 km2. Chúng bước, chạy trên những nẻo đường mà con người sử dụng vào ban ngày, Livescience đưa tin.

    Tuy nhiên, phần lớn người dân không hề biết rằng báo và những con thú hoang thường xuyên di chuyển gần nhà họ hàng đêm, bởi chúng hầu như không bắt gia súc và tấn công người.

    "Báo hoang rất hiếm khi tấn công người vào ban đêm dù chúng thường xuyên di chuyển trong khu dân cư", Ullas Karanth, một chuyên gia của WCS và tham gia nghiên cứu, phát biểu.

    Nhóm nghiên cứu cho rằng, việc những loài săn mồi cỡ lớn sống trong khu vực dân cư cho thấy các chính phủ nên tập trung vào hoạt động bảo tồn bên ngoài các vườn quốc gia, rừng cấm.

    "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy động vật hoang dã đã thích nghi với tình trạng sống chung với người", Karanth nhận xét.

    Minh Long

    báo,nông thôn,Ấn Độ,bang Maharashtra
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Những kẻ săn mồi 'tàng hình' ở Ấn Độ

Share This Page